13:54 08/05/2019

“Ông Trump từng báo lỗ 1,7 tỷ USD trong 10 năm”

Diệp Vũ

Tổng thống Mỹ được cho là đã thua lỗ 1,7 tỷ USD trong 10 năm vì những phi vụ làm ăn thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đắc cử một phần nhờ hình ảnh của một vị doanh nhân cỡ bự thành đạt - đã thua lỗ 1,7 tỷ USD trong 10 năm vì những phi vụ làm ăn thất bại, New York Times cho biết dựa trên dữ liệu về thuế của ông Trump mà tờ báo này thu thập được.

Con số thua lỗ trên xảy ra vào thập niên 1980 và 1990, lớn hơn khoản thua lỗ của gần như bất kỳ một người nộp thuế nào khác ở Mỹ trong cùng khoảng thời gian, theo số liệu của Thuế vụ Liên bang Mỹ (IRS) mà New York Times có được.

Riêng trong 2 năm 1990 và 1991, ông Trump lỗ 250 triệu USD mỗi năm, mức lỗ nặng gấp đôi so với người lỗ nhiều thứ hai trong danh sách của IRS.

Các nghị sỹ Dân chủ trong Quốc hội Mỹ hiện đang gây sức ép nhằm buộc ông Trump phải công bố hồ sơ thuế gần đây nhất của ông, và cuộc chiến này có thể chỉ được kết thúc ở tòa án.

Hôm thứ Hai tuần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin từ chối công bố hồ sơ thuế cá nhân và doanh nghiệp của ông Trump trong 6 năm gần đây nhất. Sự từ chối này có thể dẫn tới giai đoạn căng thẳng nhất trong cuộc đấu pháp lý giữa ông Trump với Quốc hội Mỹ đang tìm cách điều tra ông.

Khi tranh cử Tổng thống, ông Trump thể hiện trước cử tri hình ảnh của một nhà thương thuyết tài ba, người có thể mang tới cho nước Mỹ thành công tương tự như ông đã đạt được trong công việc kinh doanh. Dù cá nhân ông Trump chưa phá sản lần nào, doanh nghiệp của ông từng nộp đơn xin bảo hộ phá sản 4 lần, vào các năm 1991, 1992, 2004 và 2009.

Tuy không có được hồ sơ thuế thực sự của ông Trump, New York Times thu thập được số liệu của IRS về thuế của ông trong thời gian 1985-1994 từ một nguồn hợp pháp.

Theo đó, trong năm 1985, ông Trump lỗ 46,1 triệu USD vì kinh doanh casino, khách sạn và mặt bằng bán lẻ. Số liệu cũng cho thấy nguồn thu nhập chủ đạo của ông Trump thay đổi qua các năm, từ chỗ là giá cổ phiếu tăng cho tới một khoản thu nhập 52,9 triệu USD không được lý giải cụ thể.

Tuy nhiên, các khoản thu nhập hàng năm của ông Trump cũng chỉ đủ để bù thua lỗ. Và nhờ đó, trong vòng 10 năm nói trên, ông có 8 năm không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Trước đây, New York Times từng có lần đưa tin về một phần dữ liệu thuế của ông Trump trích từ hồ sơ năm 1995, sau khi tờ báo nhận được bản sao một số trang của hồ sơ này gửi đến qua đường email. Dữ liệu cho thấy ông Trump đã báo lỗ 915,7 triệu USD.