09:43 09/08/2018

SHB mở loạt chi nhánh mới từ quý 3/2018

Hồng Nhung

SHB tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh trên toàn quốc, tập trung những tháng cuối năm 2018

Lễ khai trương chi nhánh SHB Vĩnh Long.
Lễ khai trương chi nhánh SHB Vĩnh Long.

Ngày 7/8/2018, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đưa chi nhánh SHB Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vào hoạt động.

Việc đưa vào hoạt động SHB Vĩnh Long nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Theo lộ trình phát triển, SHB sẽ đưa vào hoạt động thêm 3 chi nhánh mới tại các tỉnh Sơn La, Nam Định và Hải Dương ngay trong quý 3 và đầu quý 4/2018.

Là một tỉnh nằm ở trung tâm châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, giữa sông Tiền và sông Hậu, gần thành phố Cần Thơ, do đó Vĩnh Long có hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy khá thuận lợi, có tiềm năng phát triển kinh tế lớn.

Những năm qua, kinh tế của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng trưởng khoảng 5,62%, bình quân thu nhập đầu người hơn 41 triệu đồng, hàng năm xuất khẩu hơn 420 triệu USD, liên tục hai năm liền giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng chỉ số cạnh tranh PCI của cả nước.

Nói về mục tiêu hoạt động trong thời gian tới của SHB Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Lê - Tổng giám đốc SHB cho biết: "Vĩnh Long là địa phương có bề dày truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng, luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế. Với tài nguyên dồi dào cùng nguồn nhân lực có chất lượng, có chuyên môn kỹ thuật, Vĩnh Long còn nhiềm tiềm năng để phát triển trên mọi phương diện, trong đó có tài chính ngân hàng".

Bắt đầu đi vào hoạt động, SHB Vĩnh Long triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm từ 20 triệu đồng trở lên. Chương trình diễn ra trong ba tháng (từ 7/8 - 6/11/2018) với gần 1.000 phần quà hấp dẫn.

Tính đến hết 30/6/2018, SHB đạt tổng tài sản 303.831 tỷ đồng; vốn điều lệ hơn 12.036 tỷ đồng.

Với gần 7.000 cán bộ nhân viên, mạng lưới rộng hơn 500 điểm giao dịch ở Việt Nam, Lào và Campuchia, SHB đang phục vụ gần 4 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.