12:21 01/01/2020

S&P 500 chốt năm 2019 với mức tăng 29%

Bình Minh

Không chỉ tăng mạnh trong 2019, các chỉ số của chứng khoán Mỹ còn tăng mạnh trong thập kỷ 2010

Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ phiên ngày 31/12/2019 - Ảnh: Reuters.
Các nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ phiên ngày 31/12/2019 - Ảnh: Reuters.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhẹ ngày 31/12 - phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019 và khép lại thập kỷ 2010 - nhờ niềm lạc quan về quan hệ thương mại Mỹ-Trung. Các chỉ số cùng đạt mức tăng ấn tượng trong năm qua và trong thập niên vừa qua.

Theo hãng tin Reuters, năm 2019, cả S&P 500 và Nasdaq đều đạt mức tăng phần trăm cả năm mạnh nhất kể từ 2013, trong khi Dow Jones tăng mạnh nhất từ 2017. Đợt thị trường giá lên (bull market) của chứng khoán Mỹ đến năm qua đã trở thành chuỗi tăng dài nhất lịch sử, nhờ sự hỗ trợ của các yếu tố gồm lạc quan về giải pháp cho thương chiến Mỹ-Trung, chính sách tiền tệ mềm mỏng, và triển vọng tăng trưởng kinh tế được cải thiện.

Ngày 31/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được ký kết vào ngày 15/1 tại Nhà Trắng. Thông tin này tạo niềm hứng khởi lớn cho Phố Wall, giúp các chỉ số bật xanh sau khi có phiên giảm mạnh nhất 4 tuần vào ngày thứ Hai do nhiều nhà đầu tư chốt lời.

Theo ông Alec Young, Giám đốc phụ trách nghiên cứu thị trường toàn cầu của FTSE Russell, chứng khoán Mỹ đang ở trong tình trạng mua quá nhiều (overbought) và phiên giảm ngày thứ Hai tạo dư địa cho thị trường tăng cao hơn. "Một bước lùi sẽ mở đường cho hai bước tiến. Sự giảm điểm sẽ tạo cơ sở cho việc duy trì xu hướng tăng", ông Young nói.

Khối lượng giao dịch tiếp tục giảm xuống thấp do nhiều nhà giao dịch đã đóng trạng thái từ trước để bước vào kỳ nghỉ đón năm mới. Có 5,99 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 6,84 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 1,81 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,64 lần.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ đón năm mới vào ngày thứ Tư (1/1).

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,27%, đạt 28.538,44 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,29%, đạt 3.230,78 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,3%, đạt 8.972,6 điểm.

Các chỉ số cùng tăng mạnh trong tháng, quý, năm, và thập kỷ.

Tháng 12, Dow Jones tăng 1,73%; S&P 50 tăng 2,87%; và Nasdaq tăng 3,56%.

Trong quý 4, Dow Jones tăng 6,02%; S&P 500 tăng 8,55%; và Nasdaq tăng 12,18%.

1

Diễn biến chỉ số S&P 500 qua các năm từ 2010-2019. Đơn vị:% - Nguồn: Reuters.

Cả năm, Dow Jones tăng 22,33%; S&P 500 tăng 28,9%; và Nasdaq tăng 35,24%.

2

Diễn biến chỉ số S&P 500 qua các thập niên từ 1930-2010. Đơn vị: % - Nguồn: Reuters.

Cả thập kỷ, Dow Jones tăng 173;67%; S&P 500 tăng 189,72%; và Nasdaq tăng 295,42%.