16:29 09/07/2013

6 tấn vàng đã ra thị trường sau hạn tất toán 30/6

An Huy

Sau 30/6, các ngân hàng vẫn còn chưa tất toán xong 9 tấn vàng trong các hợp đồng cho vay

Một khi vàng đấu thầu vẫn chưa ra được thị trường để giao dịch với người
 dân và các nhà đầu tư, thị trường vàng trong nước được cho là vẫn thiếu
 nguồn cung, nhất là sau đợt người dân mua mạnh vàng khi giá giảm sâu 
vừa qua.
Một khi vàng đấu thầu vẫn chưa ra được thị trường để giao dịch với người dân và các nhà đầu tư, thị trường vàng trong nước được cho là vẫn thiếu nguồn cung, nhất là sau đợt người dân mua mạnh vàng khi giá giảm sâu vừa qua.
Ngân hàng Nhà nước lại bán được thêm hơn 1,5 tấn vàng, nâng tổng khối lượng vàng đã tung ra sau ngày 30/6 lên mức hơn 6 tấn.

Tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong phiên đấu thầu vàng miếng thứ 41 diễn ra sáng nay (9/7), khối lượng trúng thầu đạt 40.000 lượng. Như vậy, Ngân hàng Nhà nước đã bán được hết toàn bộ 40.000 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1,5 tấn vàng, chào thầu trong phiên này.

Nếu so với giá vàng SJC các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường sáng nay, thì giá mà các đơn vị tham gia bỏ thầu đưa ra để mua được vàng từ Ngân hàng Nhà nước là khá “chát”. Giá trúng thầu của phiên hôm nay dao động từ 37,48 triệu đồng/lượng đến 37,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, sáng nay, các doanh nghiệp báo giá thu mua vàng SJC trong khoảng từ 37,1-37,2 triệu đồng/lượng.

So với mấy phiên gần đây, thì có nhiều tổ chức mua được vàng hơn trong phiên hôm nay. Có 13 ngân hàng và doanh nghiệp mua được vàng phiên này. Đây đều là các ngân hàng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ mua bán vàng miếng trực tiếp với Ngân hàng Nhà nước.

Sau hạn tất toán vàng 30/6 tại các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 4 phiên đấu thầu vàng miếng, mỗi phiên chào thầu hơn 1,5 tấn. Trong đó, có 3 phiên bán hết vàng và 1 phiên dư 100 lượng. Như vậy, khối lượng vàng mà Ngân hàng Nhà nước bơm ra sau 30/6 đã đạt mức khoảng 6,2 tấn.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tp.HCM, sau 30/6, các ngân hàng vẫn còn chưa tất toán xong 9 tấn vàng trong các hợp đồng cho vay. Giả sử toàn bộ số vàng hơn 6 tấn mà Ngân hàng Nhà nước đã bán ra sau 30/6 đều được các ngân hàng gom hộ khách hàng để trả nợ bằng vàng, thì nhu cầu cho hoạt động tất toán này còn cần 3 tấn nữa.

Tuy nhiên, 9 tấn đó hiện là dư nợ các ngân hàng thu hồi dần theo các hợp đồng đáo hạn, hoặc có thể đàm phán để chuyển đổi dư nợ bằng vàng sang VND, mà không phải là nhu cầu trực tiếp tham gia đấu thầu hiện nay.

Được biết, phần lớn trong 6 tấn vàng trên chủ yếu do hai ngân hàng gom mua để xử lý xong việc tất toán vàng huy động. Đây cũng là hai trường hợp đặc biệt mà Ngân hàng Nhà nước có hướng xử lý riêng.

Một khi vàng đấu thầu vẫn chưa ra được thị trường để giao dịch với người dân và các nhà đầu tư, thị trường vàng trong nước được cho là vẫn thiếu nguồn cung, nhất là sau đợt người dân mua mạnh vàng khi giá giảm sâu vừa qua. Đến nay, giá vàng trong nước vẫn cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC chiều 9/7 tăng nhẹ ở chiều mua vào nhưng giảm nhẹ ở chiều bán ra so với buổi sáng, rút ngắn chênh lệch giữa hai đầu giá. Lúc gần 16h, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, giá vàng SJC theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tương ứng lần lượt là 37,3 triệu đồng/lượng và 37,7 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 28/3 đến nay, cơ quan này đã tổ chức 41 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Trong đó, khối lượng chào thầu là 1.218.000 lượng, tương đương hơn 46,8 tấn vàng, còn khối lượng trúng thầu là 1.116.900 lượng, tương đương gần 43 tấn vàng.