15:06 05/05/2011

ADB cho vay gần 1,4 tỷ USD phát triển hạ tầng và đô thị

Diệu Hương

Khoản vay nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với nguồn nước sạch trên toàn quốc, bảo vệ rừng, và giải quyết vướng mắc đô thị

Lễ ký khoản vay giữa đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ADB.
Lễ ký khoản vay giữa đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với ADB.
Bên lề Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á lần thứ 44 tại Hà Nội, sáng 5/5, Chủ tịch ADB Haruhiko Kuroda và Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đã ký kết gói hỗ trợ tài chính trị giá 1,38 tỷ USD.

Khoản vay này nhằm tăng cường khả năng tiếp cận với nguồn nước sạch trên toàn quốc, bảo vệ rừng, và giải quyết vướng mắc về đô thị.

Cụ thể, một cơ chế hỗ trợ tài chính trị giá 1 tỷ USD từ ADB sẽ hỗ trợ cải thiện tiếp cận nguồn nước sạch cho hơn 3 triệu gia đình tại các thành phố của Viêt Nam, trong đó có hơn 500 nghìn hộ gia đình nghèo sẽ được đấu nối với nguồn cấp nước lần đầu.  

Một khoản vay khác trị giá 30 triệu USD từ Quỹ Phát triển châu Á sẽ hỗ trợ hợp tác xuyên biên giới  trong việc bảo vệ khu vực rừng giàu đa dạng sinh học khu vực trung Trường Sơn, chạy dọc khu vực tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, gồm khoảng 8 triệu USD nhằm cải thiện nguồn nước sạch và dịch vụ vệ sinh, cũng như nâng cấp đường bộ nối với khu vực chợ tại 34 cộng đồng người dân tộc nằm trong khu vực dự án.  

Khoản vay còn lại trị giá 350 triệu USD, nằm trong giai đoạn một của một gói hỗ trợ tổng trị giá 636 triệu USD, nhằm xây dựng một tuyến cao tốc hiện đại về phía Nam, từ Tp.HCM.