18:45 22/12/2009

ADB hỗ trợ phát triển giáo dục trung học

Anh Quân

Ngày 22/12, một hiệp định cho vay trị giá 71 triệu USD cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học đã được ký kết

Dự án SESDP do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2015.
Dự án SESDP do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2015.
Ngày 22/12, tại Hà Nội, một hiệp định cho vay trị giá 71 triệu USD cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học (SESPD) vừa được ký kết.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu đại diện cho Chính phủ và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á tại Việt Nam Ayumi Konishi, đã cùng đặt bút ký thông qua hiệp định này.

Trong 71 triệu USD kể trên, các khoản cho vay của ADB trị giá 60 triệu USD, bao gồm một khoản vay chính sách 20 triệu USD có kỳ hạn 24 năm, và một khoản vay dự án 40 triệu USD có kỳ hạn 32 năm. Cả hai khoản vay này đều được hưởng ân hạn trong vòng 8 năm, với  lãi suất ân hạn 1%/năm và lãi suất 1,5% trong thời hạn còn lại. Nguồn tài chính 11 triệu USD còn lại do Chính phủ đóng góp.

Thông tin từ ADB cho hay, dự án này nhằm hỗ trợ cải cách hệ thống giáo dục trung học của Việt Nam để đáp ứng các nhu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Mức độ tuyển sinh vào các trường trung học đã tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây, đạt hơn 90% ở cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, vẫn có sự chênh lệch lớn về chất lượng giáo dục trên toàn quốc, cũng như vẫn tiếp tục có sự không đồng đều trong vấn đề tiếp cận giáo dục.

ADB cho biết thêm, chương trình SESDP sẽ giải quyết những vấn đề này thông qua việc cập nhật kế hoạch tổng thể phát triển giáo dục trung học của Việt Nam; xây dựng những tiêu chuẩn quốc gia đối với các trường trung học; nâng cao chất lượng chương trình giảng dạy, cải thiện chất lượng giáo viên trung học; thiết lập một ban kiểm định quốc gia và hệ thống đánh giá học tập mới; đồng thời phát triển giáo dục thường xuyên.

Dự án này do Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6/2015.