21:20 25/04/2010

CFC thông qua kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

Hoàng Vũ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) thông qua kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

CFC cũng cam kết với các cổ đông, các nhà đầu tư sẽ duy trì tỷ lệ sinh lời ROA, ROE ở mức 2,3% và 17,8% tương ứng trong năm 2010.
CFC cũng cam kết với các cổ đông, các nhà đầu tư sẽ duy trì tỷ lệ sinh lời ROA, ROE ở mức 2,3% và 17,8% tương ứng trong năm 2010.
Ngày 22/4, Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, thông qua kế hoạch tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng.

Theo phương án thông qua tại đại hội này, CFC sẽ tăng vốn điều lệ theo 2 giai đoạn. Giai đoạn một tăng vốn điều lệ lên 610 tỷ đồng trong quý 2/2010, phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 1 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên. Giai đoạn 2 tăng lên 1.000 tỷ vào cuối quý 4/2010, khuyến khích huy động vốn thông qua việc phát hành rộng rãi ra công chúng và các nhà đầu tư chiến lược trong nước và nước ngoài.

Cũng tại đại hội trên, CFC xác định năm 2010 là năm bản lề trong kế hoạch 3 năm từ nay đến 2012, với chiến lược tăng cường năng lực tài chính và hệ thống quản trị. Theo đó, việc tăng vốn lên 1.000 tỷ trong năm nay, bên cạnh việc đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định tối thiểu trong quy định của Ngân hàng Nhà nước, còn nhằm mục đích triển khai cụ thể chiến lược trên.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, đại hội đồng cổ đông CFC cũng thông qua chỉ tiêu tổng tài sản dự kiến 5.200 tỷ đồng với mức lợi nhuận 130 tỷ đồng. CFC cũng cam kết với các cổ đông, các nhà đầu tư sẽ duy trì tỷ lệ sinh lời ROA, ROE ở mức 2,3% và 17,8% tương ứng.

Kết thúc quý 1/2010, lợi nhuận trước thuế công ty này đã đạt được là gần 30 tỷ đồng, bằng 41% lợi nhuận cả năm 2009.