16:05 08/11/2010

Chưa điều chỉnh, lãi suất qua đêm đã vọt trên 10%

Minh Đức

Lãi suất bình quân qua đêm trên liên ngân hàng tăng trên 10% trước cả thời điểm Ngân hàng Nhà nước tăng các lãi suất chủ chốt

Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm bằng VND trong ngày 3/11 đã lên tới 10,17%/năm.
Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm bằng VND trong ngày 3/11 đã lên tới 10,17%/năm.
Lãi suất bình quân qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt trên 10%/năm trước cả thời điểm Ngân hàng Nhà nước tăng các lãi suất chủ chốt.

Theo dữ liệu Ngân hàng Nhà nước cập nhật chiều 8/11, kết quả giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục có những biến động đáng chú ý.

Cụ thể, kết quả cập nhật mới nhất đến ngày 3/11 cho thấy lãi suất giao dịch bình quân đã tăng rất mạnh.

Lãi suất giao dịch bình quân qua đêm bằng VND đột biến tới 10,17%/năm. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2/2010 đến nay, vượt trội so với các mức bình quân từ 8% - 8,3%/năm trong các ngày cuối tháng 10 vừa qua.

Điểm đáng chú ý là sự tăng vọt nói trên diễn ra trước thời điểm Ngân hàng Nhà nước quyết định tăng các lãi suất suất chủ chốt, từ ngày 5/11.

Bên cạnh lãi suất bình quân qua đêm, lãi suất giao dịch bình quân các kỳ hạn ngắn cũng tăng mạnh so với các ngày giao dịch cuối tháng 10. Trong đó, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần trong ngày 3/11 đã chính thức vượt trên mốc 10%/năm, lần lượt là 10,87% và 10,63%/năm thay cho dưới 10%/năm trước đó; kỳ hạn 1 tháng cũng đã vượt mốc 11%/năm.

Ngược lại, cũng trong ngày cập nhật trên, lãi suất bình quân ở các kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng không nhiều biến động; thậm chí ở kỳ hạn 3 và 6 tháng có xu hướng giảm.