09:56 06/02/2012

Đã bơm gần 71.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh khoản dịp Tết

Lê Châu

Sau Tết, tiền đã quay trở lại các ngân hàng và hiện thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã khá dồi dào

Sau Tết, tiền đã quay trở lại các ngân hàng và hiện thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã khá dồi dào.
Sau Tết, tiền đã quay trở lại các ngân hàng và hiện thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã khá dồi dào.
Trao đổi tại phiên họp báo thường kỳ hôm 4/2 của Chính phủ, Vụ trưởng Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Nguyễn Thị Hồng cho biết, sau Tết, tiền đã quay trở lại các ngân hàng và hiện thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã khá dồi dào. Việc hút tiền về thông qua kênh nghiệp vụ thị trường mở cũng đã được triển khai tốt.

Đã có ý kiến cho rằng việc bơm tiền ra thị trường vào đợt Tết, như với Tết năm 2011, là một nguyên nhân dẫn đến lạm phát. Quan điểm của bà?

Tết năm 2011, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định bơm một lượng tiền lớn ra thị trường. Tôi khẳng định rằng việc bơm tiền này không gây ra ảnh hưởng đến lạm phát tăng cao trong những tháng đầu năm cũng như cả năm 2011.

Thứ nhất là vì tiền bơm ra qua nghiệp vụ thị trường mở có thời hạn rất ngắn nên chưa đủ để các tổ chức tín dụng sử dụng nguồn vốn này cấp cho nền kinh tế.

Thứ hai là ngay sau Tết, việc hút tiền về đã thực hiện một cách kịp thời nên không tác động đến lạm phát.

Còn với Tết năm 2012, việc Ngân hàng Nhà nước bơm ra gần 71.000 tỷ đồng thì có cần phải lo ngại không, thưa bà?

Theo quy luật chung trong dịp Tết thì nhu cầu thanh khoản tăng cao. Đặc biệt, trong Tết năm nay, do sự biến động của các dòng tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội, của các tổ chức kinh tế cũng như nhu cầu rút tiền của người dân chi tiêu Tết, đã khiến thanh khoản ngân hàng căng hơn.

Trước tình hình này, Ngân hàng Nhà nước đã thông qua các kênh cung ứng tín dụng để hỗ trợ kịp thời cho thanh khoản. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ra một lượng tiền lớn nhằm giúp các tổ chức tín dụng đảm bảo được khả năng chi trả  cho người dân.

Tuy nhiên, hoạt động này chủ yếu thông qua nghiệp vụ thị trường mở kỳ hạn ngắn - 7 ngày và 14 ngày, chỉ một vài phiên trước Tết là thực hiện theo kỳ  hạn 21 ngày. Do vậy, đã tránh được việc đầu năm có  một lượng tiền quá lớn, gây khó khăn trong việc xử lý vấn đề thanh khoản của hệ thống.

Nhìn chung, thanh khoản của các tổ chức tín dụng đã được đảm bảo. Ngay sau Tết, nguồn tiền mặt của các ngân hàng khá dồi dào và cơ quan này đã tiến hành hút trở lại lượng vốn bơm ra.

Cuối năm 2011, Thống đốc Nguyễn Văn Bình có công bố ngay trong quý 1/2012 sẽ tiếp tục hợp nhất từ 5 đến 8 ngân hàng. Công việc này đã được triển khai đến đâu?

Nói chung từ đó đến nay mới chỉ là một thời gian quá ngắn, nên khó để nói đã triển khai cụ thể  được những công việc gì. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là chúng tôi chưa làm gì. Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục thực hiện việc rà soát, đánh giá lại từng tổ chức tín dụng.