17:13 28/11/2013

Đấu thầu vàng chỉ “ế” 100 lượng

An Huy

Nếu lấy giá thị trường làm cơ sở so sánh, thì giá trúng thầu của phiên hôm nay lại “chát” hơn so với mấy phiên vừa rồi

Mức tồn dư này cho thấy, nguồn vàng từ Ngân hàng Nhà nước vẫn được thị trường hấp thụ tốt và đều đặn.
Mức tồn dư này cho thấy, nguồn vàng từ Ngân hàng Nhà nước vẫn được thị trường hấp thụ tốt và đều đặn.
Phiên đấu thầu vàng miếng sáng nay “chạy hàng” hơn bình thường khi khối lượng tồn dư chỉ ở mức 100 lượng, bất chấp số đơn vị trúng thầu có giảm so với những phiên trước.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sáng nay, cơ quan này đã tổ chức chào thầu bán 15.000 lượng vàng và bán được 14.900 lượng. Mức tồn dư 100 lượng vàng của phiên hôm nay thấp hơn so với những phiên gần đây, vì trong những phiên gần đây, khối lượng tồn dư thường dao động từ 200-400 lượng, cá biệt có phiên dư 3.700 lượng.

Mức tồn dư này cho thấy, nguồn vàng từ Ngân hàng Nhà nước vẫn được thị trường hấp thụ tốt và đều đặn, cho dù nhu cầu mua vàng của người dân không tăng mạnh trong đợt giảm giá vàng đang diễn ra.

Vàng bán “chạy” hơn, nhưng số ngân hàng và doanh nghiệp trúng thầu trong phiên này có giảm so với những phiên vừa qua. Nếu như các phiên gần đây thường có 15-17 đơn vị trúng thầu, thì số đơn vị mua được vàng phiên hôm nay chỉ là 13 đơn vị.

Nếu lấy giá thị trường làm cơ sở so sánh, thì giá trúng thầu của phiên hôm nay lại “chát” hơn so với mấy phiên vừa rồi. Giá trúng thầu cao nhất của phiên hôm nay là 35,23 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 35,2 triệu đồng/lượng, cao hơn từ 100.000-130.000 đồng/lượng so với giá vàng SJC mà các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường ở thời điểm diễn ra phiên đấu thầu.

Mấy phiên gần đây, giá trúng thầu đã rút ngắn chênh lệch so với giá thị trường xuống chỉ còn vài chục ngàn đồng mỗi lượng, từ chỗ chênh tới hàng trăm nghìn đồng mỗi lượng trong thời gian trước đó.

Giá vàng SJC trên thị trường chiều nay tăng nhẹ so với buổi sáng, trong đó giá mua vào tăng nhiều hơn bán ra để thu hẹp khoảng cách giữa hai đầu giá.

Lúc cuối giờ chiều, tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 35,22 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,28 triệu đồng/lượng (bán ra). Cùng thời điểm tại Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng SJC ở các mức tương ứng lần lượt là 35,16 triệu đồng/lượng và 35,28 triệu đồng/lượng.

Phiên đấu thầu vàng hôm nay là phiên thứ 72 kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu hoạt động này vào cuối tháng 3. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, qua đấu thầu, cơ quan này đến nay đã bán ra 1.755.400 lượng vàng, tương đương hơn 65,8 tấn vàng, trên tổng số 1.867.000 lượng vàng, tương đương hơn 70 tấn vàng được chào thầu. Mỗi tấn vàng tương đương 26.660 lượng vàng.