10:35 16/07/2008

Dầu và USD giảm kỷ lục, vàng tiếp tục tăng

Mai Phương

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhờ giá USD lập đáy mới, bất chấp việc giá dầu giảm mạnh nhất trong vòng 17 năm

Kinh tế thế giới bất ổn, giới đầu tư trở lại với vàng.
Kinh tế thế giới bất ổn, giới đầu tư trở lại với vàng.
Giá vàng thế giới tiếp tục tăng nhờ giá USD lập đáy mới, bất chấp việc giá dầu giảm mạnh nhất trong vòng 17 năm.

Trước đó, USD đã thiết lập thêm một mức giá thấp kỷ lục mới so với Euro, trước thái độ không mấy lạc quan của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về nền kinh tế nước này.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 5,1 USD/oz (0,52%), đạt mức 978 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) cũng tăng 5 USD/oz (0,5%), đạt mức 978,7 USD/oz.

Vào lúc 9h30 sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á quay đầu giảm gần 6 USD/oz, còn khoảng 972 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn NYMEX cũng giảm 5,5 USD/oz, còn trên 973 USD/oz.

Cùng thời điểm, giá vàng tại thị trường trong nước tăng thêm khoảng 5.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Vàng SJC giao dịch ở mức 1.932.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.940.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 5.000 đồng/chỉ và 6.000 đồng/chỉ. Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.925.000 đồng/chỉ và 1.938.000 đồng/chỉ, tăng 5.000 đồng/chỉ và 3.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ mua vào và bán ra là 1.927.000 đồng/chỉ và 1.934.000 đồng/chỉ, tăng 17.000 đồng/chỉ và 14.000 đồng/chỉ.

Thị trường dầu thô thế giới phiên hôm qua ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 17 năm trở lại đây. Trong ngày giao dịch, có lúc giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tại NYMEX mất 9,25 USD/thùng so với mức giá đóng cửa phiên liền trước, còn 135,92 USD/thùng. Chốt phiên, giá dầu NYMEX giảm 6,44 (4,4%) USD/thùng, còn 138,74 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại thị trường London đóng cửa giảm 5,17 USD/thùng (3,6%), còn 138,75 USD/thùng.

Sáng nay trên thị trường châu Á, giá dầu thô ngọt nhẹ phục hồi nhẹ, lên gần 139 USD/thùng.

Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hôm qua, Chủ tịch FED Ben Bernanke nhận định, những rủi ro khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại và lạm phát tăng cao đối với nước Mỹ đều đã gia tăng. Như vậy, ông Bernanke đã từ bỏ đánh giá mà ông đưa ra hồi tháng 6 cho rằng nguy cơ thụt lùi của kinh tế Mỹ đã không còn. Thị trường lo ngại, nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm tốc mạnh sẽ khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu giảm mạnh theo.

Cùng ngày, báo cáo hàng tuần của hãng thẻ MasterCard cho thấy, nhu cầu tiêu thụ xăng của Mỹ đã giảm tới 5,2% trong tuần qua, đánh dấu tuần giảm thứ 12 liên tiếp. Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) cũng cắt giảm dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm 2008 tháng thứ 6 liên tiếp với lý do nhu cầu tiêu thụ xăng dầu cho giao thông ở Mỹ giảm và kinh tế toàn cầu tăng chậm lại.

Thêm vào đó, hoạt động sản xuất dầu tại hãng Petrobras của Brazil đã bình thường trở lại do cuộc đình công của công nhân hãng này đã kết thúc. Hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Addison Armstrong, Giám đốc nghiên cứu thị trường của công ty TFS Energy LLS ở bang Connecticut cho biết, khi dầu được giao dịch ở mức dưới 140 USD/thùng, đã diễn ra một làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

Đồng USD hôm qua đã rơi xuống mức thấp chưa từng có so với Euro, với 1 Euro tương đương 1,6038 USD. Cuối buổi sáng nay tại thị trường Tokyo, 1 Euro đổi được 1,5910 USD.

Sự trượt giá mạnh mẽ của USD bắt nguồn từ những nhận định kém lạc quan của Chủ tịch FED cũng như những thông tin xấu liên tục phát đi từ nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là ngành tài chính của nước này. Sau ngân hàng cho vay thế chấp IndyMac bị trưng thu, hai “đại gia” đầu tư cho vay địa ốc là Fannie Mae và Freddie Mac cũng đang có khả năng phải cần tới “phao cứu sinh” của Chính phủ.

Trong phiên điều trần hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Henry Paulson cho biết, Chính phủ Mỹ sẽ chỉ mua lại cổ phần của hai công ty này “nếu cần thiết”.

Tuần này, một loạt tập đoàn tài chính lớn của Mỹ như Wells Fargo, JPMorgan Chase, Merrill Lynch và Citigroup sẽ công bố kết quả kinh doanh. Giới quan sát dự báo, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ phải trải qua những phiên sóng gió nữa vì những báo cáo được cho là sẽ rất ảm đạm này.

Tuy nhiên, trong ngày hôm qua, sự mất giá của USD đã bị hạn chế phần nào trước thông tin chỉ số niềm tin của giới đầu tư ở Đức trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, làm giảm khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất Euro. Chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 6 của Mỹ tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh nhất từ năm 1981 trở lại đây. Cùng với đó, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 6 giảm mạnh hơn so với dự kiến.

Trong ngày hôm nay theo giờ địa phương, các thông tin chính về kinh tế Mỹ được công bố sẽ bao gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), sản lượng công nghiệp và công suất sử dụng của các nhà máy.

Tỷ giá VND/USD hôm nay do các ngân hàng niêm yết giảm khá mạnh. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD là 16.815 VN/USD và 16.832 VND/USD, giảm 15 VND/USD và 7 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá tương ứng là 16.800 VND/USD và 16.834 VND/USD, giảm 10 VND/USD và 5 VND/USD.

Mua vào là xu thế chiếm ưu thế tại Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn phiên sáng nay. Tính đến thời điểm 10h45, khối lượng giao dịch đứng ở mức 113.650 lượng, với giá khớp lệnh khoảng 19,4 triệu đồng/lượng.