17:02 01/11/2013

Đông khách, vàng đấu thầu chỉ tồn 200 lượng

An Huy

Giá trúng thầu của phiên hôm nay cũng “mềm” hơn hẳn những phiên gần đây nếu lấy giá thị trường làm mốc so sánh

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng mức chào thầu của 68 phiên là 1.807.000 lượng vàng, tương đương gần 67,8 tấn vàng; tổng khối lượng trúng thầu là 1.696.300 lượng, tương đương trên 63,6 tấn vàng. <br>
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tổng mức chào thầu của 68 phiên là 1.807.000 lượng vàng, tương đương gần 67,8 tấn vàng; tổng khối lượng trúng thầu là 1.696.300 lượng, tương đương trên 63,6 tấn vàng. <br>
Với số đơn vị trúng thầu tăng hơn gấp rưỡi so với phiên tuần trước, phiên đấu thầu vàng duy nhất của tuần này bán gần hết khối lượng chào thầu.

Thông báo về kết quả phiên đấu thầu vàng diễn ra sáng nay, Ngân hàng Nhà nước cho biết, đã có 14.800 lượng vàng được bán trên tổng số 15.000 lượng vàng chào thầu. Mức tồn chỉ 200 lượng của phiên hôm nay trái ngược với kết quả ế tới 3.700 lượng vàng của phiên đấu thầu diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần trước.

Số ngân hàng và doanh nghiệp trúng thầu phiên hôm nay đông hơn hẳn. Nếu như phiên tuần trước chỉ có 10 đơn vị trúng thầu, thì con số này hôm nay là 16.

Giá trúng thầu của phiên hôm nay cũng “mềm” hơn hẳn những phiên gần đây nếu lấy giá thị trường làm mốc so sánh. Giá trúng dao động từ 36,96 triệu đồng/lượng đến 36,99 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng SJC thu mua trên thị trường ở thời điểm diễn ra phiên đấu thầu từ 10.000-40.000 đồng/lượng. Trong những phiên trước, mức chênh giữa giá trúng thầu và giá vàng trên thị trường phải trên 100.000 đồng/lượng.

Theo một số nhà kinh doanh vàng, việc các ngân hàng và doanh nghiệp mua mạnh vàng trong phiên hôm nay có thể là do giá vàng SJC hôm nay giảm xuống ngưỡng thấp nhất trong 1 tháng, khuyến khích những đơn vị đã bán vàng ra từ trước mua vào để hiện thực hóa lợi nhuận. Nếu bán vàng từ hôm qua và hôm nay mua vào để bù lại, các đơn vị trúng thầu có thể lãi đáng kể.

Bên cạnh đó, việc giá vàng giảm về ngưỡng 37 triệu đồng/lượng cũng có thể tạo ra một lực cầu mới trên thị trường

Giá vàng SJC trên thị trường chiều nay tiếp tục giảm nhẹ so với buổi sáng và đã mất mốc 37 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Lúc hơn 16h, Tập đoàn DOJI báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội và Tp.HCM là 36,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,96 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 3,1 triệu đồng/lượng.

Phiên đấu thầu “ế ẩm” của tuần trước đã làm dấy lên những đồn đoán về sự bão hòa cung-cầu trên thị trường. Tuy nhiên, kết quả của phiên hôm nay cho thấy, còn quá sớm để đưa ra kết luận như vậy.

Phiên hôm nay là phiên đấu thầu vàng thứ 68 được Ngân hàng Nhà nước tổ chức kể từ cuối tháng 3 tới nay. Trong đó, theo số liệu của cơ quan này, tổng mức chào thầu của 68 phiên là 1.807.000 lượng vàng, tương đương gần 67,8 tấn vàng; tổng khối lượng trúng thầu là 1.696.300 lượng, tương đương trên 63,6 tấn vàng. Mỗi tấn vàng tương đương 26.660 lượng vàng.