08:57 04/03/2011

Dòng tiền chảy mạnh vào ngân hàng

Minh Đức

Dòng tiền đã chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng, thể hiện rõ qua diễn biến lượng tiền gửi và tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống

Dòng tiền đã trở lại mạnh, thanh khoản hệ thống ngân hàng đang được cải thiện.
Dòng tiền đã trở lại mạnh, thanh khoản hệ thống ngân hàng đang được cải thiện.
Dòng tiền đã chảy mạnh vào hệ thống ngân hàng, thể hiện rõ qua lượng tiền gửi tăng mạnh trở lại và tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống đã giảm mạnh.

Ngân hàng Nhà nước vừa có báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động ngân hàng trong tháng 2/2011. Điểm nổi bật qua báo cáo này là lo ngại về lượng tiền gửi giảm và tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống tăng lên trước đó đang được khắc phục.

Cụ thể, báo cáo cho biết, tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến ngày 22/2/2011 ước tăng 5,79% so với cuối tháng 1/2011. Đây là một mức tăng rất mạnh, khi dữ liệu thống kê đến 21/1/2011 so với tháng liền trước giảm tới 2,46%.

Diễn biến trên phù hợp với dự báo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra trước đó: sau Tết, dòng tiền sẽ nhanh chóng trở lại hệ thống, thanh khoản sẽ được cải thiện.

Diễn biến trên cũng giúp cải thiện trạng thái âm huy động trước đó, đưa mức tăng chung của tổng lượng tiền gửi tăng 1,9% so với cuối năm 2010.

Đi cùng với đó, lượng tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tính đến 22/2 ước giảm tới 16,11% so với tháng 1/2011; trong khi tính đến 21/1 là mức tăng tới 12,54% so với cuối năm 20110. Tính chung, lượng tiền mặt lưu thông ngoài hệ thống ngân hàng tính đến 22/2 so với cuối năm 2010 chỉ còn tăng 7,86%.

Tổng phương tiện thanh toán tính đến ngày 22/2/2011 ước tăng 1,83% so với cuối tháng 1/2011 và tăng 2,75% so với cuối năm 2010.

Tín dụng đối với nền kinh tế đến ngày 22/2/2011 cũng đã tăng đáng kể, ước tăng 1,46% so với cuối tháng 1/2011 và tăng 2,71% so với cuối năm 2010. Trong khi mức tăng tính đến 21/2/2011 so với cuối năm 2010 chỉ là 0,43%.