00:40 05/05/2009

Đột biến tăng trưởng tín dụng

Minh Đức

Nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế từ các tổ chức tín dụng đã tăng đột biến trong tháng 4 vừa qua

Tư vấn khách hàng vay vốn tại VPBank - Ảnh: Quang Liên.
Tư vấn khách hàng vay vốn tại VPBank - Ảnh: Quang Liên.
Nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế từ các tổ chức tín dụng đã tăng đột biến trong tháng 4 vừa qua.

Đây là một điểm nổi bật trong dữ liệu báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng trong tháng 4/2009 của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, báo cáo cho biết, trong tháng 4 vừa qua, nguồn vốn đầu tư cho nền kinh tế ước tăng tới 4,86% so với cuối tháng trước và tăng 11,16% so với cuối năm 2008; trong đó, đầu tư bằng VND ước tăng 5,81% và đầu tư bằng ngoại tệ ước tăng 0,65% so với cuối tháng 3/2009.

Mức tăng trưởng tín dụng 11,16% nói trên cũng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu xác nhận; thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2008 (14,73%), cao hơn mức tăng 9,79% của cùng kỳ năm 2007.

Đáng chú ý là mức tăng trong tháng 4/2009 đã có sự đột biến so với những tỷ lệ rất thấp trong 3 tháng trước đó. Theo các báo cáo định kỳ của Ngân hàng Nhà nước, so với tháng liền trước, tháng 1 ước chỉ tăng 0,52%, tháng 2 ước tăng 0,23%; riêng tháng 3 đã gợi mở sự chuyển biến khi có mức tăng ước khoảng 1,92%. Đây cũng là tín hiệu tốt đối với cầu vốn của nền kinh tế, nhất là khi lãi suất cho vay nói chung, và cho vay doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ kích cầu nói riêng, đang thuận lợi.

Cũng theo khẳng định của Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, hiện “các ngân hàng thương mại vẫn đảm bảo tỷ lệ chi trả ngắn hạn lớn hơn 100%, chấp hành tốt quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn, không có ngân hàng thương mại nào gặp khó khăn về khả năng thanh toán”.

Những dữ liệu trên cũng cho thấy, tốc độ giải ngân của các ngân hàng đã mạnh hơn, cầu vốn cũng lớn hơn và động cơ tăng lãi suất rõ ràng hơn, nhất là khi chính sách hỗ trợ lãi suất đã được mở rộng cho các khoản vay trung và dài hạn từ tháng 4. Trên thực tế, lãi suất huy động VND của các ngân hàng thương mại trong tháng vừa qua đã có những chuyển biến khá mạnh; nhiều thành viên đã áp mức trên 9%/năm ở kỳ hạn 36 tháng, quanh 8,5%/năm kỳ hạn 12 tháng, hoặc thông qua hình thức chứng chỉ tiền gửi lãi suất cao. Trong tháng 3/2009, lãi suất huy động VND của các ngân hàng phổ biến chỉ quanh mốc 8%/năm.

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tốc độ tăng trưởng huy động của hệ thống trong tháng 4 vẫn chưa có thay đổi lớn so với tháng trước đó, chỉ tăng 3,74% so với tháng trước (tháng 3 tăng 3,4%; tháng 2 tăng 1,62%; tháng 1 tăng 0,18%, riêng huy động bằng VND giảm 0,47%).

Ngoài những dữ liệu chung, một điểm khác đáng chú ý là tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ đã tăng nhẹ trở lại trong tháng 4 sau khi đã sụt giảm ở hai tháng liền trước. Cụ thể, đầu tư bằng ngoại tệ của hệ thống ngân hàng tháng 4/2009 ước tăng 0,65% so với cuối tháng 3; tháng 3 giảm 2,24%, tháng 2 giảm 2,69% và tháng 1 tăng 1,91% (so với tháng liền trước).

Lãi suất USD trong tháng 4, theo tập hợp của Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục giảm so với cuối tháng trước; mức giảm từ 0,5% - 1%/năm đối với lãi suất huy động, từ 0,3% - 0,7%/năm đối với lãi suất cho vay. Hiện lãi suất huy động USD phổ biến ở mức 1,4% - 2,81%/năm và lãi suất cho vay phổ biến ở mức 4% - 7%/năm.