10:32 04/02/2009

Giá vàng biến động lạ lùng!

Dương Ngọc

Nhiều nhà đầu tư lớn đã mạnh tay mua vào/bán ra nhằm tạo thành “sóng” để thu lợi

Tính chung tháng 12/2008 so với tháng 12/2000, giá vàng tăng 241,5%, còn giá tiêu dùng tăng 84,5%.
Tính chung tháng 12/2008 so với tháng 12/2000, giá vàng tăng 241,5%, còn giá tiêu dùng tăng 84,5%.
Giá vàng thường tăng trong thời kỳ lạm phát, bởi vàng là nơi trú ẩn an toàn để bảo toàn vốn, thế nhưng sự biến động của giá vàng thời gian qua quả là lạ lùng.

Nhìn vào bảng tốc độ tăng giá tiêu dùng và giá vàng, có thể thấy giá vàng tăng cao hơn nhiều so với giá tiêu dùng. Tính chung tháng 12/2008 so với tháng 12/2000, giá vàng tăng 241,5%, còn giá tiêu dùng tăng 84,5%.

Khi giá tiêu dùng tăng thấp thì giá vàng tăng cao, khi giá tiêu dùng tăng cao thì giá vàng lại thấp xuống.

Thông thường, khi kinh tế bị suy thoái, bất ổn thì vàng thường là nơi ẩn trú an toàn để bảo toàn giá trị. Song có một sự lạ lùng là giá vàng tăng trong khi lạm phát (so với cùng kỳ năm trước) ở châu Âu và các nước phát triển đã giảm từ 1,6% trong tháng 12 năm trước xuống còn 1,1% trong tháng 1/2009.

Do vậy, nguyên nhân thứ hai, ngày càng trở lên quan trọng, là yếu tố nhiều nhà đầu tư lớn đã mạnh tay mua vào/bán ra nhằm tạo thành “sóng” để thu lợi, cộng hưởng với sự chuyển dịch cơ cấu dự trữ ngoại hối của các quốc gia có dự trữ lớn và mua/bán theo “phong trào” của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Có nguyên nhân do sự lên/xuống của đồng USD trên thị trường thế giới so với các đồng tiền mạnh khác, trong khi giá vàng tính theo USD. Một USD ngày 2/2/2009 “ăn” 0,7790 Euro, 98,88 Yên Nhật, 0,6892 Bảng Anh, 6,8308 Nhân dân tệ và được dự báo là có thể giảm mạnh hơn nữa.

Ở đây xuất hiện một sự lạ lùng. Mỹ là tâm “bão”, các gói tài chính khổng lồ tung ra để giải cứu kinh tế, nhưng giá USD không bị sụt giảm mạnh, có lúc còn lên giá và lạm phát lại có xu hướng giảm, càng làm cho giá vàng rất khó dự đoán, mặc dù xu hướng lâu nay là “Đô tăng thì vàng giảm, Đô giảm thì vàng tăng”.
Giá vàng biến động lạ lùng! - Ảnh 1
Một nguyên nhân quan trọng khác là các kênh đầu tư khác ở trong nước đang gặp khó khăn, trong khi lượng tiền ở trong dân hiện còn lớn chưa biết đầu tư vào đâu.

Lãi suất tiết kiệm thì giảm mạnh. Chứng khoán chưa có dấu hiệu tăng, thậm chí còn giảm (ngày đầu năm Kỷ Sửu, chỉ số chứng khoán ở cả hai sàn đều giảm: VN-Index giảm 5,69 điểm xuống còn 297,52 điểm, HaSTC-Index giảm 1,29 điểm xuống còn 98,64 điểm).

Bất động sản vẫn ảm đạm. Giá USD có nhúc nhích tăng nhưng thấp. Do đó, nhiều người tìm đến vàng khi giá vàng thế giới tăng cao và giá vàng trong nước còn thấp hơn giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới còn biến động; tỷ giá VND/USD có xu hướng tăng.

Vì vậy, giá vàng trong nước có thể còn tăng, có thể vượt qua ngưỡng 19 triệu đồng/lượng và đứng ở đó để “chờ” diễn biến giá vàng thế giới.

Tuy nhiên cần hết sức chú ý đến yếu tố đầu cơ tạo “sóng” trên thị trường thế giới và cả ở trong nước mà “sóng” có thể lên đỉnh, xuống đáy.