09:40 05/10/2012

Giá vàng hướng tới mốc kỷ lục mọi thời đại

An Huy

Giá vàng thế giới tiệm cận mốc 1.800 USD/oz, đưa giá vàng trong nước lên mức 48,38 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng nay

Diễn biến giá vàng SJC trong từ năm 2010 đến tính đến 9h40 hôm nay, 5/10/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.
Diễn biến giá vàng SJC trong từ năm 2010 đến tính đến 9h40 hôm nay, 5/10/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.
Giá vàng thế giới tiệm cận mốc 1.800 USD/oz, đưa giá vàng trong nước lên mức 48,38 triệu đồng/lượng vào đầu giờ sáng nay. Người dân ở Hà Nội bán mạnh vàng, trong khi người dân Tp.HCM lại mua vàng nhiều hơn.

Lúc 9h40 sáng nay, giá vàng tại thị trường Tp.HCM theo niêm yết của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 48,08 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,38 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Phú Quý tại Hà Nội cùng thời điểm giao dịch vàng SJC ở các mức giá tương ứng là 48,18 triệu đồng/lượng và 48,36 triệu đồng/lượng.

Xu thế tăng giá của vàng từ hai ngày trước đã được duy trì ngay khi thị trường mở cửa sáng nay. So với cuối giờ chiều qua, giá vàng hiện tăng thêm 260.000 đồng/lượng, nâng tổng mức tăng từ đầu tuần tới nay lên 1 triệu đồng/lượng.

Đỉnh giá mọi thời đại trên biểu đồ giá vàng của Công ty SJC là mức 48,45 triệu đồng/lượng thiết lập vào ngày 23/8 năm ngoái. Như vậy, ở thời điểm này, giá vàng chỉ còn cách đỉnh trên 70.000 đồng/lượng. Mặc dù vậy, trong đợt sốt giá vàng vào cuối tháng 8/2011, một số doanh nghiệp kim hoàn đã đẩy giá vàng vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC hôm qua mua vào được 1.400 lượng vàng và bán ra 1.900 lượng. “Tại thị trường Tp.HCM, lực mua vàng đang mạnh, nhưng không có mấy người bán ra”, ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh của SJC cho biết.

Trái với xu thế mua vàng chiếm ưu thế tại Tp.HCM, người dân Hà Nội tiếp tục bán mạnh vàng khi giá vượt 48 triệu đồng/lượng. Tại nhiều cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội hôm qua, người dân đua nhau đem vàng đi bán chốt lời. Tuy nhiên, giới kinh doanh vàng cho biết, ra quyết định mua bán vàng ở thời điểm này hầu hết là những khách hàng nhỏ lẻ.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 20.890 đồng (mua vào) và 20.910 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng hôm qua.

Tại các ngân hàng thương mại, USD vẫn đứng giá. Vietcombank giữ báo giá USD ở mức 20.870 đồng (mua vào) và 20.910 đồng (bán ra). Eximbank niêm yết giá USD ở các mức tương ứng lần lượt là 20.850 đồng và 20.910 đồng.

Tỷ giá USD/VND bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn không đổi ở mức 20.828 đồng.

Với mức tỷ giá hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi chưa tính chi phí đang cao hơn giá vàng trong nước 3,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay bước sang ngày tăng thứ năm liên tục. Lúc 9h20 giờ Việt Nam, vàng giao ngay tại châu Á có giá 1.796,9 USD/oz, cao hơn 5,6 USD/oz so với giá đóng cửa đêm qua tại New York. Mức giá này của vàng quốc tế tương đương khoảng 45,25 triệu đồng/lượng.

Phiên hôm qua, giá vàng chốt ở mức 1.791,3 USD/oz, tăng 11,3 USD/oz so với đóng cửa phiên liền trước.

Hãng tin Reuters cho biết, hiện giá vàng đang ở gần mức cao nhất trong 11 tháng là mức gần 1.800 USD/oz thiết lập vào đêm qua.

Trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng Euro, nhưng tuyên bố sẵn sàng mua trái phiếu để hỗ trợ các quốc gia nặng nợ trong khối Eurozone. Giới đầu tư đã mua vàng để phòng ngừa rủi ro lạm phát do chủ trương bơm tiền này của ECB.

Hiện tại, chính sách tiền tệ nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng của các ngân hàng trung ương lớn vẫn là nguồn lực hỗ trợ quan trọng nhất đối với giá vàng.

Khối lượng vàng do quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua đã tăng cao lên mức kỷ lục 1.333,4 tấn.

Hôm nay, các nhà đầu tư quan tâm tới cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật (BoJ) và đặc biệt là báo cáo thất nghiệp tháng 9 do Bộ Lao động Mỹ công bố.

Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay phổ biến ở mức 1,3 USD/Euro, tăng so với mức 1,29 USD/Euro vào sáng qua.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại New York lúc 9h30 giờ Việt Nam hạ 0,1 USD/thùng so với đóng cửa hôm qua, còn 91,61 USD/thùng.