10:26 08/10/2008

Giá vàng nhảy cao, giá dầu “nhùng nhằng”

Mai Phương

Thị trường vàng thế giới có thêm một phiên phục hồi mạnh, trong khi giá dầu dao động quanh ngưỡng 90 USD/thùng

Giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ từ khả năng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đồng loạt cắt giảm lãi suất - Ảnh: AP.
Giá vàng đang nhận được sự hỗ trợ từ khả năng các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đồng loạt cắt giảm lãi suất - Ảnh: AP.
Thị trường vàng thế  giới chứng kiến thêm một phiên phục hồi mạnh, kéo giá vàng trong nước sáng nay lên mức gần 1.790.000 đồng/chỉ. Giá dầu thô dao động quanh ngưỡng 90 USD/thùng, trong khi USD đảo chiều, mất giá so với Euro.

Giá vàng tăng nhờ dự báo lãi suất

Kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ tăng 31,8 USD/oz (3,7%), lên mức 888,1 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) tăng 15,8 USD/oz (1,8%), lên mức 882 USD/oz.

Vào lúc 9h30 sáng nay, giá vàng SJC tại thị trường trong nước đứng ở mức 1.778.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.786.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 23.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.770.000 đồng/chỉ và 1.782.000 đồng/chỉ, tăng 15.000 đồng/chỉ và 17.000 đồng/chỉ.

Cùng thời điểm, giá vàng giao ngay ở châu Á đảo chiều, giảm 7 USD/oz, còn 871 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn NYMEX giao dịch điện tử tăng 3,1 USD/oz, lên mức 885,1 USD/oz.

Với tỷ giá USD bán ra của Vietcombank hôm nay là 16.650 VND/USD, giá vàng thế giới giao ngay lúc 9h30 sáng tương ứng với mức 1.769.000 đồng/chỉ. Như vậy, giá vàng thế giới chưa tính thuế và các chi phí khác đang thấp hơn giá vàng trong nước từ 13.000 -17.000 đồng/chỉ.

Giới quan sát cho rằng, trong những ngày tới, các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), sẽ đồng loạt hạ lãi suất để đối phó với tình trạng căng thẳng tín dụng đang mỗi lúc một gia tăng. Lãi suất hạ đồng nghĩa với sự mất giá của các đồng tiền và sự lên giá của vàng.

Trong bài phát biểu hôm qua, Chủ tịch FED Ben Bernanke đã phát đi những tín hiệu cho thấy FED có thể cắt giảm lãi suất USD xuống từ mức 2% hiện nay trước khi diễn ra cuộc họp ngày 28-29/10 tới.

Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Australia đã mở đầu cho đợt cắt giảm lãi suất được kỳ vọng này với mức cắt giảm khá mạnh là 1%.

USD mất giá trở lại

Sau mấy ngày liên tiếp tăng giá so với Euro, USD hôm qua đã giảm giá trở lại so với đồng tiền này. Cuối ngày hôm qua tại New York, 1 Euro tương đương với 1,3588 USD, còn vào lúc 10h30 sáng nay tại Tokyo, 1 Euro đổi được 1,3592 USD.

Giới quan sát cho rằng, trong những ngày tới, USD còn có thể mất giá tiếp do khả năng FED cắt giảm lãi suất.

Hôm qua, FED đã quyết định thành lập một quỹ để mua vào các thương phiếu của doanh nghiệp Mỹ nhằm hỗ trợ họ thoát khỏi tình trạng căng thẳng về vốn. Trong bài phát biểu phát biểu sau quyết định trên vài giờ, ông Bernanke nói, FED “sẽ cần phải cân nhắc lại xem lập trường chính sách hiện nay có còn phù hợp hay không”.

Trong nước, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 16.515 VND/USD, giảm 1 VND/USD so với hôm qua. Giá mua và bán USD do Vietcombank niêm yết là 16.580 VND/USD và 16.650 VND/USD, tăng 10 VND/USD.

Giá dầu lên xuống quanh mức 90 USD/thùng

Khả năng các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế cũng là nhân tố giúp  giá dầu khởi sắc trong phiên giao dịch hôm qua.

Chốt phiên tại sàn NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 tăng 2,25 USD/thùng (2,6%), dừng ở mức 90,06 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 11 tại thị trường London tăng 0,98 USD/thùng (1,2%), lên mức 84,66 USD/thùng.

Trong phiên hôm qua, có lúc giá dầu tại New York tăng vượt mức 93 USD/thùng do có tin một máy bay quân sự của Mỹ bay về phía Afghanistan bị buộc phải hạ cánh ở Iran sau khi vi phạm không phận của nước này. Tuy nhiên, Lầu Năm góc đã phủ nhận thông tin trên. Sau đó, truyền hình Iran đưa tin, máy bay đó thuộc về một cơ quan cứu trợ của châu Âu.

Một nguyên nhân khác khiến giá dầu giảm là việc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) có thể sẽ cắt giảm sản lượng để ngăn giá dầu giảm sâu hơn.

Libya, một thành viên OPEC, kêu gọi cắt giảm sản lượng, trong khi một thành viên khác của khối này là Qatar cho biết nước này đang giảm sản lượng khai thác của mình về ngưỡng hạn ngạch được phân bổ. Chủ tịch OPEC Chakib Khelil hôm qua tuyên bố khối này sẽ áp dụng “các biện pháp phù hợp” để bình ổn thị trường.

Tuy nhiên, sáng nay trên thị trường châu Á, giá dầu thô ngọt nhẹ lại giảm dưới mức 90 USD/thùng.