11:01 04/02/2009

Giá vàng trong nước “cố thủ”, giá USD tiếp tục tăng

Mai Phương

Giảm ngày thứ ba liên tiếp, giá vàng thế giới tụt dưới 900 USD/oz, nhưng giá vàng trong nước vẫn “cố thủ” ở mức giá của hôm qua

Đà đi xuống của giá vàng giao ngay vẫn tiếp diễn trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, đánh dấu ngày giảm giá thứ ba của kim loại quý này - Ảnh: Reuters.
Đà đi xuống của giá vàng giao ngay vẫn tiếp diễn trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, đánh dấu ngày giảm giá thứ ba của kim loại quý này - Ảnh: Reuters.
Giảm ngày thứ ba liên tiếp, giá vàng thế giới tụt dưới 900 USD/oz, nhưng giá vàng trong nước vẫn “cố thủ” ở mức giá của ngày hôm qua. Dù phục hồi, giá dầu thế giới cũng chỉ luẩn quẩn trong khoảng 40 - 41 USD/thùng.

Đồng USD vững giá trên thị trường thế giới và tăng giá mạnh tại thị trường tự do trong nước.

Ngày thứ ba đi xuống của giá vàng

Kết thúc phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại New York mất 4,2 USD/oz (0,5%), còn 901,6 USD/oz.

Giá vàng kỳ hạn tháng 4 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa giảm 14,7 USD/oz (1,6%), còn 892,5 USD/oz.

Đà đi xuống của giá vàng giao ngay vẫn tiếp diễn trong phiên giao dịch sáng nay tại châu Á, đánh dấu ngày giảm giá thứ ba của kim loại quý này. Ở thời điểm 9h35, giá vàng giao ngay trên bảng giá trực tuyến Kitco là 899,8 USD/oz, giảm 1,8 USD/oz so với giá đóng cửa tại New York.

Giá vàng kỳ hạn giao dịch điện tử tại NYMEX phục hồi, với mức tăng 7,6 USD/oz, đạt 900,1 USD/oz ở thời điểm 9h35.

Cùng thời điểm, giá vàng tại thị trường trong nước như sau:

Giá vàng SJC tại Hà Nội theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.842.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.851.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 1.000 đồng/chỉ.

Vàng SJC giao dịch tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý có giá là 1.835.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.843.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 1.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu mua vào và bán ra lần lượt là 1.834.000 đồng/chỉ và 1.842.000 đồng/chỉ, giảm 1.000 đồng/chỉ và 3.000 đồng/chỉ.

Thị trường chứng khoán toàn cầu hôm qua đã khởi sắc trở lại, giảm bớt phần nào tính hấp dẫn của vàng. Thêm vào đó, đồng USD ở thế vững giá so với Euro vẫn đang là nhân tố tạo áp lực mất giá cho kim loại quý này.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, với triển vọng kinh tế thế giới còn u ám và những kế hoạch giải cứu kinh tế với lượng tiền lớn liên tục được tung ra, tạo đà cho sự hình thành của lạm phát, trong dài hạn, giá vàng sẽ được hỗ trợ đáng kể.

Hôm qua, Australia đã công bố một kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 25 tỷ USD, Italy cũng tung ra một gói kích thích trị giá 80 tỷ Euro. Tại Mỹ, Thượng viện nước này vẫn đang làm việc với gói kích thích kinh tế của Tổng thống Barack Obama. Với những điều chỉnh mới tại Thượng viện, trị giá của gói kích thích này hiện đã lên tới gần 900 tỷ USD, so với mức 819 tỷ USD sau lần thông qua ở Hạ viện cách đây chưa lâu.

Với tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank là 1 USD = 17.488 VND, giá vàng giao ngay thế giới lúc 9h35 tương ứng với mức 1.896.000 đồng/chỉ*. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới đang cao hơn giá vàng bán ra tại thị trường tự do trong nước từ 45.000 đồng/chỉ - 54.000 đồng/chỉ.

Trên sàn giao dịch vàng ACB, vàng giao dịch ở mức giá cao hơn giá giao dịch trên thị trường tự do. Tính tới thời điểm 11h10, giá khớp lệnh dao động trong khoảng 18,87 triệu đồng/lượng - 18,83 triệu đồng/lượng, với khối lượng giao dịch chỉ ở mức khiêm tốn là 20.480 lượng.

Đồng USD tiếp tục mạnh lên


Chuyển sang thị trường ngoại tệ, theo số liệu của Bloomberg, đồng USD tại New York hôm qua đi xuống so với Euro, với mức tỷ giá đóng cửa là 1 Euro đổi được 1,3040 USD. Tuy nhiên, sáng nay tại châu Á, USD đã phục hồi trở lại, đạt mức 1 Euro bằng 1,2985 USD ở thời điểm 10h20 tại Tokyo.

Chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 12/2008 của khu vực Eurozone công bố ngày hôm qua đã giảm còn 1,8% từ mức 3,3% trong tháng 11. Sự đi xuống của lạm phát đang gây áp lực cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ thêm lãi suất đồng Euro, khiến đồng tiền này khó lên giá so với USD.

Tuy nhiên, phần lớn giới quan sát đều cho rằng, trong cuộc họp diễn ra đầu tháng 2 này, lãi suất Euro vẫn sẽ được duy trì ở mức 2% hiện nay. Có thể quyết định thay đổi lãi suất Euro sẽ được đưa ra trong cuộc họp tháng 3 của ECB.

Tại thị trường tự do trong nước, giá USD sáng nay tiếp tục tăng. Tại một số điểm giao dịch, giá USD phổ biến ở mức 17.680 VND/USD (mua vào) và 17.730 VND/USD (bán ra), tăng 40 VND/USD và 50 VND/USD so với hôm qua.

Giá USD do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay là 16.979 VND/USD, tăng 2 VND/USD.

Tại Vietcombank, giá mua và bán USD lần lượt là 17.475 VND/USD và 17.488 VND/USD, tăng tương ứng 5 VND/USD và 2 VND/USD.

Giá dầu phục hồi nhẹ

Trên thị trường nhiên liệu, giá dầu thô tăng nhẹ. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 tại NYMEX hôm qua đóng cửa tăng 0,7 USD/thùng (1,8%), đạt mức 40,78 USD/thùng. Sáng nay, mốc 41 USD/thùng đã được lập lại, với giá dầu giao tháng 3 tại NYMEX tăng thêm 0,28 USD/thùng ở thời điểm 10h20 giờ Việt Nam, đạt mức 41,06 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 3 tại thị trường London đóng cửa ngày giao dịch hôm qua với mức tăng 0,26 USD/thùng (0,6%), đạt 44,08 USD/thùng.

Giá dầu phục hồi xuất phát từ lý do thị trường đang ngóng đợi những số liệu mới về sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) trong tháng 1/2009 này. Dự báo, OPEC đã cắt giảm mạnh sản lượng trong tháng để ngăn chặn sự lao dốc của giá dầu.

Tuy nhiên, áp lực mất giá đối với “vàng đen” hiện vẫn còn rất lớn, đặc biệt là những áp lực từ sự sụt giảm nhu cầu tiêu thụ trong bối cảnh kinh tế thế giới chìm sâu trong suy thoái.

Giá dầu và nhu cầu tiêu thụ dầu đi xuống đã khiến lợi nhuận của các hãng dầu lửa lớn của thế giới sụt giảm mạnh. Hãng BP của Anh hôm qua công bố mức lỗ 3,3 tỷ USD trong quý 4/2008, so với mức lãi 4,4 tỷ USD cách đó một năm. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua BP phải gánh chịu thua lỗ.

Trước đó, hãng Exxon Mobil cho hay, lợi nhuận quý 4/2008 của hãng đã giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, còn 7,82 tỷ USD.

ConocoPhillips thì chứng kiến mức lợi nhuận giảm hơn một nửa trong quý 4/2008, còn 1,9 tỷ USD, so với mức lãi 4,1 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

* Công thức quy đổi giá vàng thế giới: Giá vàng thế giới / 8,3 * Tỷ giá USD/VND (1 ounce = 8,3 chỉ).