12:12 24/10/2008

Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

Mai Phương

Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước 191.000 - 214.000 đồng/chỉ

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên hôm qua và hôm nay vẫn xuất phát từ lý do chính là sự lên giá của đồng USD.
Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên hôm qua và hôm nay vẫn xuất phát từ lý do chính là sự lên giá của đồng USD.
Thị trường vàng thế giới chứng kiến thêm một phiên giảm giá, mặc dù tốc độ “lao dốc” của giá vàng đã giảm xuống, nhưng giá vàng trong nước lại tăng nhẹ.

Giá dầu thô phục hồi trước thềm cuộc họp khẩn của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tại Vienna (Áo), trong khi đồng USD vẫn đang tiếp tục lên giá trên cả hai thị trường thế giới và trong nước.

Khan vàng để bán

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 7 USD/oz (1%) so với giá chốt phiên liền trước, còn 721,9 USD/oz. Trong phiên giao dịch ở châu Âu ngày hôm qua, có lúc giá vàng phá ngưỡng 700 USD/oz, còn 697,4 USD/oz. Tuy nhiên, khi thị trường Mỹ đi vào giao dịch, giá vàng đã phục hồi dần trở lại.

Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) kết thúc ngày giao dịch với mức giảm 20,5 USD/oz (2,8%), còn 714,7 USD/oz. Trong phiên, cũng có lúc giá vàng kỳ hạn này tụt xuống mức 695,2 USD/oz, thấp nhất từ ngày 6/9/2007 tới nay.

Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng vẫn chưa chịu “cắt cơn” sụt giảm. Vào lúc 10h15, giá vàng giao ngay trên thị trường này giảm thêm khoảng 7 USD/oz so với giá chốt phiên ở New York, còn 715 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn NYMEX giao dịch điện tử tăng nhẹ 0,3 USD/oz, lên mức 715 USD/oz.

Chuyển qua thị trường trong nước, mãi lực tăng trở lại đang là lý do đẩy giá vàng trong nước lên, bất chấp sự đi xuống  của giá vàng thế giới. Một số nhà kinh doanh vàng thậm chí cho biết, họ đang hết hàng để bán ra, một mặt do không kịp sản xuất vàng miếng, mặt khác do không có đủ vàng nguyên liệu cho việc sản xuất này.

Giá vàng trong nước vào lúc 10h20 sáng nay được niêm yết như sau:

Giá vàng SJC theo thông tin niêm yết trên website của công ty là 1.645.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.660.000 đồng/chỉ (bán ra), tăng 3.000 đồng/chỉ và 8.000 đồng/chỉ so với hôm qua.

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, giá vàng SJC được giao dịch ở mức 1.665.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.683.000 đồng/chỉ, tăng 25.000 đồng/chỉ và 23.000 đồng/chỉ.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.655.000 đồng/chỉ và 1.678.000 đồng/chỉ, tăng 15.000 đồng/chỉ và 18.000 đồng/chỉ.

Giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống trong phiên hôm qua và hôm nay vẫn xuất phát từ lý do chính là sự lên giá của đồng USD. Thêm vào đó, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán thế giới cũng buộc giới đầu tư quốc tế cũng đang đẩy mạnh việc bán vàng ra để huy động tiền mặt.

Nhà môi giới Frank McGhee của công ty Integrated Brokerage Services LLC ở Chicago, Mỹ, xét cho cùng, trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay, hạng mục đầu tư “ổn” nhất trong danh mục của các nhà đầu tư quốc tế vẫn là vàng. Do đó, khi thua lỗ đậm ở các danh mục khác, họ phải bán vàng ra để bù lỗ.

Rủi ro mua vàng?

Ông Huỳnh Trung Khánh, Cố vấn Hội đồng Vàng Thế giới, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cũng cho rằng, các nhà kinh doanh vàng trong nước đang khan hiếm hàng để bán.

Lý do là đã hơn 5 tháng qua, Chính phủ tạm ngừng cấp phép nhập khẩu vàng nên nguồn hàng mới được đưa về là không có. Lượng vàng có trong nước hiện chủ yếu do người dân nắm giữ, các công ty kinh doanh không còn giữ nhiều vì lượng bán ra của người dân ít hơn nhiều so với lượng họ mua vào.

Cũng theo ông Khánh, lượng vàng mà Công ty SJC bán ra mấy ngày gần đây khoảng 9.000 - 10.000 lượng/ngày, trong khi lượng họ mua vào được chỉ là 1.000 lượng/ngày. Do đó, việc các doanh nghiệp cạn hàng là điều dễ hiểu.

Nếu lấy tỷ giá USD bán ra của Vietcombank niêm yết sáng nay là 1 USD= 16.848 VND để tính toán, giá vàng thế giới lúc 10h15 sáng nay tương ứng với mức 1.469.000 đồng/chỉ. Chưa tính thuế và các chi phí khác, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước 191.000 - 214.000 đồng/chỉ, một khoảng cách quá rộng.

Trả lời câu hỏi đầu tư vào vàng thời điểm này có nhiều rủi ro hay không khi mà khoảng cách giá giữa hai thị trường là quá rộng như vậy, ông Khánh cho rằng, cho dù giá vàng thế giới có giảm thêm, giá vàng trong nước cũng khó có thể giảm quá mức 1.650.000 đồng/chỉ, vì trước mắt, ít khả năng Chính phủ sẽ cấp phép trở lại đối với việc nhập khẩu vàng.

Do đó, theo ông, việc mua vàng vào ở thời điểm này có rủi ro, nhưng mức rủi ro không phải là nhiều.

USD tiếp tục lên giá

Đồng USD hôm qua tiếp tục phục hồi mạnh so với Euro. Tuy nhiên, vào cuối ngày giao dịch tại New York, USD mất giá nhẹ so với Euro, còn 1 Euro đổi được 1,2934 USD, so với mức 1 Euro tương đương 1,2855 USD một ngày trước đó.

Mặc dù vậy, trong phiên giao dịch sáng nay ở châu Á, USD lại giành lại ưu thế, đạt mức 1 Euro bằng 1,2768 USD vào thời điểm 12h37 tại thị trường Tokyo.

Các nhà kinh tế nhận định, động lực tăng giá cho USD tiếp tục là khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đẩy mạnh việc cắt giảm lãi suất đồng Euro để vực dậy tăng trưởng kinh tế khu vực.

Thêm vào đó, các nhà đầu tư tổ chức ở Mỹ cũng đang đẩy mạnh bán ra các khoản đầu tư ở nước ngoài để chuyển vốn về nước, bù lỗ cho danh mục đầu tư trong nước, khiến một lượng lớn đồng tiền nước ngoài khác được chuyển đổi sang USD.

Thị trường tự do trong nước sáng nay cũng ghi nhận thêm một phiên lên giá đáng kể của USD.

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay giảm 2 VND/USD so với hôm qua, còn 16.518 VND/USD. Giá USD mua vào và bán ra tại Vietcombank lần lượt là 16.810 VND/USD và 16.848 VND/USD, giá mua vào tăng 10 VND/USD, giá bán ra giảm 2 VND/USD.

Trên thị trường tự do, một số điểm giao dịch mua và bán USD phổ biến ở mức 16.950 VND/USD và 16.990 VND/USD, tăng 70 VND/USD và 50 VND/USD so với sáng hôm qua.

Giá dầu chờ tin từ OPEC

Hôm nay, đại diện các nước OPEC sẽ nhóm họp khẩn tại Vienna, Áo để thảo luận vấn đề giá dầu. Giới quan sát dự báo, OPEC sẽ phải cắt giảm sản lượng từ 1 - 2 triệu thùng/ngày mới có thể ngăn chặn được sự giảm giá hiện nay trên thị trường “vàng đen”.

Chủ tịch OPEC Chakib Khelil cũng cho biết, các nước OPEC đều đồng thuận quan điểm phải cắt giảm sản lượng, tuy chưa nhất trí về mức cắt giảm.

Mặc dù vậy, sau khi tới Vienna ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Saudi Arabia, ông Ali al-Naimi đã từ chối bày tỏ sự ủng hộ của ông với việc cắt giảm sản lượng. Saudi Arabia là nước có sản lượng lớn nhất trong OPEC, nhưng lại là một nước có quan điểm “mềm” trong vấn đề sản lượng.

Chốt phiên hôm qua tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 11 tăng 1,09 USD/thùng (1,6%), lên mức 67,84 USD/thùng. Sáng nay tại thị trường Singapore, giá dầu cùng loại đã tăng lên trên mức 69 USD/thùng.

Tuy nhiên, ở thời điểm 11h45, giá dầu ngọt nhẹ giao dịch điện tử ở NYMEX lại giảm 0,24 USD/thùng, còn 67,6 USD/thùng.