15:26 10/07/2013

Giảm khá mạnh lượng vàng chào thầu

An Huy

Ngày mai, Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ khối lượng chào thầu về mức 26.000 lượng vàng, từ mức 40.000 lượng của mấy phiên vừa qua

Từ ngày 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 41 phiên đấu thầu bán vàng miếng.
Từ ngày 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 41 phiên đấu thầu bán vàng miếng.
Ngày mai (11/7), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng, nhưng giảm khối lượng chào thầu về mức 1 tấn, sau mấy phiên liên tục chào thầu hơn 1,5 tấn vàng.

Thông báo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, sáng thứ Ba (11/7), cơ quan này sẽ tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng tiếp theo. Phiên này sẽ là phiên đấu thầu vàng miếng thứ hai trong tuần này và là phiên thứ 42 từ trước đến nay.

Từ trước hạn tất toán 30/6, Ngân hàng Nhà nước đã nâng khối lượng chào thầu vàng miếng từ 26.000 lượng, tương đương 1 tấn vàng, lên mức 40.000 lượng, tương đương khoảng 1,5 tấn vàng. Khối lượng chào thầu này liên tục được duy trì trong những phiên sau 30/6.

Tuy nhiên, đến phiên 11/7, Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ khối lượng chào thầu về mức 26.000 lượng vàng.

Trong 4 phiên đấu thầu vàng miếng đã tổ chức sau hạn 30/6, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra hơn 6 tấn vàng.

Mức giá tham chiếu mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho phiên đấu thầu vàng ngày 11/7 là 37,25 triệu đồng/lượng. Đây là giá dùng để tính giá trị đặt thầu và nhìn chung không có nhiều khác biệt với giá vàng SJC mà các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường chiều nay.

Lúc 15h chiều nay, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI báo giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 37,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 37,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 37,25 triệu đồng/lượng và 32,55 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán.

Thực tế những phiên đấu thầu vàng miếng vừa qua cho thấy, dù giá sàn mà Ngân hàng Nhà nước đưa ra cao hơn so với giá vàng ngoài thị trường, các ngân hàng và doanh nghiệp vẫn trả giá cao hơn để mua được vàng.

Hiện tại, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 5 triệu đồng/lượng.

Một số nhà kinh doanh vàng cho rằng, cách Ngân hàng Nhà nước đặt giá sàn cho các phiên đấu thầu cao hơn hoặc ngang bằng giá thị trường khiến giá vàng trong nước không thể rút ngắn khoảng cách với giá quốc tế. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng, nhu cầu vàng trong nước vẫn đang ở mức cao hơn so với nguồn cung, nên không thể tránh khỏi mức chênh lệch giá như hiện nay.

Từ ngày 28/3 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 41 phiên đấu thầu bán vàng miếng. Trong đó, khối lượng chào thầu là 1.218.000 lượng, tương đương hơn 46,8 tấn vàng, còn khối lượng trúng thầu là 1.116.900 lượng, tương đương gần 43 tấn vàng.