13:02 06/04/2011

Hư số lớn trong tăng trưởng tín dụng ngoại tệ quý 1/2011

Minh Đức

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đưa ra dữ liệu tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ quý 1 rất mạnh, nhưng phần lớn là do hư số

Tính đến ngày 16/3/2011, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 3,67% - Ảnh: Getty.
Tính đến ngày 16/3/2011, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 3,67% - Ảnh: Getty.
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước đưa ra dữ liệu tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ quý 1/2011 rất mạnh, nhưng phần lớn là do hư số.

Báo cáo tình hình hoạt động ngân hàng quý 1/2011 do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay có hai điểm đáng chú ý: tốc độ tăng huy động vốn thấp hơn tốc độ tín dụng, tín dụng ngoại tệ tiếp tục tăng trưởng rất mạnh.

Cụ thể, tính đến ngày 16/3/2011, tổng phương tiện thanh toán ước tăng 2,07% so với cuối năm 2010, vốn huy động ước tăng 1,56%, tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 3,67%. Trong tăng trưởng tín dụng, tín dụng bằng VND tăng 1,43%, tín dụng bằng ngoại tệ tăng tới 12,06%.

Theo dữ liệu trên, tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ đã tăng rất mạnh, nối tiếp xu hướng bùng nổ từng có trong năm 2010 (tăng tới 37,76%). Tuy nhiên, mức 12,06% của tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ tính đến thời điểm trên có hư số lớn từ việc tăng mạnh tỷ giá ngày 11/2/2011 với khoảng 7,18%. Trừ hư số này, tăng trưởng tín dụng ngoại tệ ở khoảng 4,8%, vẫn vượt trội so với tăng trưởng tín dụng bằng VND là 1,43%.

Cũng theo dữ liệu công bố, vốn huy động của hệ thống đã tăng trưởng trở lại sau khi giảm khá mạnh trong tháng 1 (giảm 2,46% tính đến 21/1), nhưng mức tăng 1,56% vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng (3,67%). Nếu diễn biến này tiếp tục kéo dài sẽ ảnh hưởng tới sự cân đối vốn của hệ thống.

Mức tăng trưởng tín dụng chung 3,67% phù hợp với định hướng phải kiềm chế dưới 20% cho cả năm, nhưng vẫn là một mức thấp. Nguyên nhân, lãi suất quá cao là một rào cản đối với các nhu cầu vay vốn trong thời gian qua, cùng với đó là khó khăn thanh khoản đã và đang bộc lộ trong hệ thống.