17:43 19/12/2011

Lực mua suy yếu, giá vàng giảm sâu

Kiều Oanh

Lực mua giảm nhiều trong ngày hôm nay khiến giá vàng trong nước cuối giờ chiều hạ 300.000 đồng/lượng so với đầu ngày

“Người dân không còn mua mạnh, có thể vì họ thấy giá vàng trong nước đang quá cao so với thế giới”.
“Người dân không còn mua mạnh, có thể vì họ thấy giá vàng trong nước đang quá cao so với thế giới”.
Lực mua vàng miếng đã giảm nhiều trong ngày hôm nay (19/12), khiến giá vàng trong nước cuối giờ chiều hạ 300.000 đồng/lượng so với đầu ngày dù giá vàng quốc tế phục hồi. Khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế nhờ đó thu hẹp chút ít.

Cuối giờ chiều nay, vàng SJC tại thị trường Tp.HCM được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá ở mức 43,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Lúc mở cửa sáng nay, vàng SJC có giá 43,65 triệu đồng/lượng cho chiều mua và 44,05 triệu đồng/lượng cho chiều bán.

Tại Hà Nội, vàng SJC được Công ty Phú Quý giao dịch ở mức 43,55 triệu đồng/lượng và 43,85 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, giá vàng trong nước diễn biến ngược chiều với thế giới. Đầu giờ sáng nay, vàng trong nước tăng giá bất chấp giá vàng quốc tế giảm. Tuy nhiên, từ giữa buổi sáng trở đi, vàng trong nước chuyển sang hạ dần cho tới cuối ngày, cho dù giá vàng quốc tế co hẹp biên độ giảm.

Đến hơn 17h chiều nay, giá vàng giao ngay tại London đứng ở mức 1.596,5 USD/oz, giảm 3,8 USD/oz so với giá đóng cửa cuối tuần trước tại New York. Sáng nay, giá vàng có thời điểm giảm hơn 10 USD/oz trong phiên châu Á.

Theo lý giải của giới kinh doanh vàng, lý do chính khiến vàng trong nước giảm giá chiều nay, bất chấp tốc độ giảm giá của vàng quốc tế giảm bớt, là do lực mua vàng miếng đã suy yếu đi nhiều.

Công ty SJC hôm nay chỉ bán được 4.000 lượng vàng, giảm nhiều so với mức bình quân khoảng 10.000 lượng/ngày trong những ngày giao dịch sôi động vào tuần trước. Trong khi đó, khối lượng vàng mà đơn vị này thu mua được hôm nay có chiều hướng tăng, lên mức 500 lượng.

Công ty Phú Quý cho biết, hôm nay giao dịch vàng miếng doanh nghiệp này cũng giảm nhiều. “Người dân không còn mua mạnh, có thể vì họ thấy giá vàng trong nước đang quá cao so với thế giới”, một đại diện của Phú Quý nói.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh của SJC, lực mua vàng giảm hôm nay là do mức giá hiện tại không còn hấp dẫn. “Những ai muốn mua ở mức giá hiện nay đều đã mua từ tuần trước. Những người muốn bán thì chờ giá cao hơn. Thị trường chờ xem giá sắp tới sẽ tăng hay giảm tiếp mới ra quyết định mua bán”, ông Tường nói.

Giá USD tự do tại Hà Nội cuối giờ chiều nay là 21.340 đồng (mua vào) và 21.380 đồng (bán ra), không thay đổi so với buổi sáng.

Với mức tỷ giá này, vàng quốc tế đang có giá tương đương 41,1 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng bán lẻ của SJC khoảng 2,6 triệu đồng/lượng. Sáng nay, mức chênh giá vàng trong nước-thế giới là gần 3 triệu đồng/lượng.