15:12 27/06/2011

Maritime Bank tài trợ Cảng Sài Gòn 2.000 tỷ đồng

Bích Nga

Maritime Bank và Cảng Sài Gòn ký hợp tác phát triển dự án “Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước” với tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng

Lễ ký hợp tác giữa Maritime Bank với Cảng Sài Gòn.
Lễ ký hợp tác giữa Maritime Bank với Cảng Sài Gòn.
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) và Công ty TNHH Một thành viên Cảng Sài Gòn vừa ký hợp tác phát triển dự án xây dựng “Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước” với tổng trị giá hợp đồng lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Dự án “Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước” do Công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển (Portcoast) lập kế hoạch đầu tư xây dựng và đã được Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt.

Đây là một trong những dự án then chốt, có quy mô lớn, có ý nghĩa kinh tế - xã hội quan trọng trong việc di dời các cảng trên sông Sài Gòn ra khỏi nội đô thành phố theo quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 12/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án “Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước” sẽ được đầu tư xây dựng bên bờ phải sông Soài Rạp thuộc địa bàn xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là cửa ngõ thông thương hàng hóa xuất nhập khẩu của Tp.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.