17:12 05/11/2010

Nâng “trần” lãi suất huy động VND lên 12%/năm

Minh Đức

Các ngân hàng thương mại đồng thuận áp mức lãi suất huy động VND từ ngày 8/11 tới tối đa không quá 12%/năm

Mức lãi suất huy động VND tối đa 11%/năm theo đồng thuận giữa các ngân hàng đã được nâng lên 12%/năm.
Mức lãi suất huy động VND tối đa 11%/năm theo đồng thuận giữa các ngân hàng đã được nâng lên 12%/năm.
Các ngân hàng thương mại đồng thuận áp mức lãi suất huy động VND từ ngày 8/11 tới tối đa không quá 12%/năm.

Đây là kết quả đạt được tại cuộc họp sáng nay (5/11), giữa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, lãnh đạo các ngân hàng thương mại Nhà nước, lãnh đạo một số ngân hàng thương mại cổ phần và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA).

VNBA cho biết, tại cuộc họp trên, theo đề xuất của các lãnh đạo ngân hàng tham dự, các ngân hàng đã đồng thuận nâng lãi suất huy động VND lên mức không quá 12%/năm, thời hạn bắt đầu thực hiện từ ngày 8/11 tới.

Theo đó, đồng thuận lãi suất huy động tối đa 11%/năm vừa triển khai từ tháng 10 vừa qua đã được thay đổi.

Việc các ngân hàng tăng lãi suất huy động VND cũng đã được định hướng thông tin từ hôm qua, khi Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia tổ chức họp báo và truyền đạt thông điệp của Chính phủ về việc các ngân hàng thương mại thực hiện lãi suất theo thị trường.

Tuy nhiên, đồng thuận mới cũng cho thấy, tính thị trường ở đây không có nghĩa là thả nổi.

Cuối giờ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước cũng đã công bố quyết định tăng các lãi suất chủ chốt, bắt đầu áp dụng từ ngày 5/11 này.