17:54 12/12/2013

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán vàng vào sáng mai

An Huy

Hoạt động đấu thầu vàng đang được Ngân hàng Nhà nước duy trì đều đặn với mật độ mỗi tuần 1 phiên

Từ cuối tháng 3 đến nay, qua 73 phiên đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước 
đã bán ra 1.770.200 lượng vàng, tương đương khoảng 66,4 tấn vàng.
Từ cuối tháng 3 đến nay, qua 73 phiên đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 1.770.200 lượng vàng, tương đương khoảng 66,4 tấn vàng.
Trong phiên đấu thầu vàng diễn ra vào sáng mai, Ngân hàng Nhà nước sẽ chào bán 15.000 lượng vàng SJC, tương đương khoảng 0,56 tấn vàng.

Thông báo phát đi từ Ngân hàng Nhà nước vào chiều nay cho biết, cơ quan này sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng vào lúc 9h sáng ngày thứ Sáu (13/12) tại Sở Giao dịch. Đây sẽ là phiên đấu thầu vàng miếng thứ 74 kể từ khi bắt đầu có đấu thầu vàng vào cuối tháng 3, và là phiên duy nhất được tổ chức trong tuần này.

Hoạt động đấu thầu vàng đang được Ngân hàng Nhà nước duy trì đều đặn với mật độ mỗi tuần 1 phiên, mỗi phiên 15.000 lượng. Thị trường vàng trong nước nhìn chung đang ổn định về cung cầu, trong khi giá vàng vẫn chịu sự chi phối chủ yếu của giá vàng quốc tế. Giá trúng thầu trong những phiên đấu thầu gần đây không còn chênh cao hơn nhiều so với giá trên thị trường.

Trong phiên ngày mai, các ngân hàng và doanh nghiệp tham gia đấu thầu vẫn được bỏ thầu tối thiểu 5 lô, tương đương 500 lượng vàng và tối đa 15 lô, tương đương 1.500 lượng vàng.

Giá tham chiếu áp dụng cho phiên này là 35,68 triệu đồng/lượng, ngang với giá vàng SJC các doanh nghiệp niêm yết thu mua trên thị trường vào chiều nay.

Lúc gần 16h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 35,71 triệu đồng/lượng (mua vào) và 35,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, vàng SJC được Công ty SJC báo giá ở các mức tương ứng lần lượt là 35,69 triệu đồng/lượng và 35,76 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với buổi sáng nay, giá vàng buổi chiều nhìn chung không biến động đáng kể. Hiện giá vàng SJC đang ở gần mức cao nhất trong hơn nửa tháng.

Từ cuối tháng 3 đến nay, qua 73 phiên đấu thầu vàng, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 1.770.200 lượng vàng, tương đương khoảng 66,4 tấn vàng. Khối lượng vàng chào thầu qua các phiên là 1.882.000 lượng, tương đương khoảng 70,6 tấn.

Hiện giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 3,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố, mục tiêu của đấu thầu vàng là bình ổn thị trường chứ không bình ổn giá.