20:03 06/02/2007

SCIC nắm gần 30.000 tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp

Minh Đức

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã nhận bàn giao trên 29.000 tỷ đồng tại gần 300 doanh nghiệp

SCIC vừa có cam kết hợp tác với một số đối tác nước ngoài.
SCIC vừa có cam kết hợp tác với một số đối tác nước ngoài.
Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã nhận bàn giao trên 29.000 tỷ đồng tại gần 300 doanh nghiệp.

Bà Lê Thị Băng Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCIC, cho biết sau 6 tháng đi vào hoạt động, tổng công ty đã nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại những doanh nghiệp trên với tổng giá trị sổ sách là 2.961 tỷ đồng; còn tính theo giá trị thị trường là khoảng 29.251 tỷ đồng.

Trong những doanh nghiệp mà SCIC nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, nhiều nhất là số doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp (131), thứ đến là hàng tiêu dùng (45) và hàng tiêu dùng thiết yếu (28)…

Bà Tâm cho biết thêm, SCIC đã và đang triển khai một số phương án đầu tư mới, tái cơ cấu một số công ty thành viên như tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán, đấu giá; trong đó có định hướng đáng chú ý là có thể phát hành thêm cổ phần hoặc bán cổ phần của Pacific Airlines, Bảo Minh, FPT và Vinamilk.

Cũng theo bà Tâm, năm 2007, với vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên tư cách là cổ đông năng động, SCIC sẽ hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trong năm 2007, theo dự tính của SCIC, số doanh nghiệp mà tổng công ty nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước sẽ trên 1.000 đơn vị với tổng số vốn khoảng 23.000 tỷ đồng (theo giá trị sổ sách).