11:01 08/10/2008

Thêm 400 triệu USD cho Thủy điện Sơn La

Từ Nguyên

Bản hợp đồng tín dụng nhập khẩu thiết bị cho Thủy điện Sơn La vừa được EVN ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến lễ ký - Ảnh: Từ Nguyên
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các bộ, ngành chứng kiến lễ ký - Ảnh: Từ Nguyên
Bản hợp đồng tín dụng nhập khẩu thiết bị cho Thủy điện Sơn La vừa được EVN ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Theo hợp đồng được hai bên ký ngày 7/10, VDB sẽ cho Tập đoàn Điện lực (EVN) vay 400 triệu USD để nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ cho việc tiếp tục xây dựng nhà máy và góp phần hỗ trợ EVN phấn đấu đưa Tổ máy số 1 vào hoạt động vào tháng 12/2010 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 12/2012, theo đúng tiến độ Chính phủ giao.

Đây là hợp đồng tín dụng thứ 3 giữa VDB và EVN. Trước đó, VDB đã cho EVN vay 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ di dân, tái định cư và 4.000 tỷ đồng để đầu tư, mua sắm thiết bị xây dựng ban đầu.

Thủy điện Sơn La là dự án thủy điện lớn nhất đến thời này, với tổng vốn đầu tư lên tới 40.000 tỷ đồng, trong đó vốn vay khoảng 21.000 tỷ đồng, còn lại là do EVN tự thu xếp. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ có công suất là 2.400 MgW, hàng năm cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 10 tỷ Kwh điện.