15:15 11/09/2008

"Thị phần của các ngân hàng nước ngoài sẽ vẫn rất nhỏ"

Thùy Linh

Tổng giám đốc Standard Chartered Việt Nam nói về định hướng kinh doanh với giấp phép lập ngân hàng con 100% vốn

"Các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần trong nước sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới".
"Các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần trong nước sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới".
Ông Ashok Sud, Tổng giám đốc Standard Chartered tại Việt Nam, nói về định hướng kinh doanh sau khi nhận giấp phép lập ngân hàng con 100% vốn.

Standard Chartered nhìn thấy cơ hội gì từ việc là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên được nhận giấy phép thành lập ngân hàng con tại Việt Nam, thưa ông?


Là một ngân hàng 100% vốn nước ngoài, Standard Chartered Việt Nam sẽ có điều kiện tăng cường sự hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp của Việt Nam, giúp họ tiếp cận các thị trường quốc tế và huy động thêm nguồn vốn cho các dự án đầu tư.

Việc thành lập ngân hàng con 100% vốn nước ngoài cũng sẽ giúp chúng tôi kết hợp chuyên môn ngân hàng quốc tế cùng sự am tường địa phương sâu sắc để nắm vai trò dẫn đầu trong một chương mới của ngành ngân hàng Việt Nam.

Việt Nam là một thị trường tăng trưởng chủ chốt ở châu Á, và Standard Chartered tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đóng vai trò kinh tế ngày càng quan trọng trong khu vực.

Với việc mở cửa cho các ngân hàng nước ngoài thành lập ngân hàng con, theo ông, thị trường ngân hàng ở Việt Nam sẽ chuyển động như thế nào?

Kinh nghiệm từ nhiều nền kinh tế đang phát triển đã từng trải qua giai đoạn này cho thấy các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần trong nước, mỗi ngân hàng với mạng lưới tới hàng trăm chi nhánh, sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới; và thị phần của các ngân hàng nước ngoài sẽ vẫn rất nhỏ.

Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất của các ngân hàng nước ngoài đối với nền kinh tế Việt Nam là giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, từ đó nâng cao tiêu chuẩn của ngành ngân hàng Việt Nam, cuối cùng là đem lại lợi ích cho nền kinh tế và cho người tiêu dùng.

Riêng đối với Standard Chartered, lợi thế của chúng tôi là ở chỗ tận dụng kinh nghiệm tại các thị trường đang phát triển khác để giới thiệu những sản phẩm tiết kiệm, cho vay cá nhân, quản lý tài sản; ngân hàng giao dịch và sản phẩm tiền gửi được thiết kế phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Điều này sẽ góp phần nâng cao tính cạnh tranh và các tiêu chuẩn của ngành ngân hàng.

Kế hoạch của Standard Chartered sẽ như thế nào sau khi nhận được giấy phép, thưa ông?

Với các quyền và nghĩa vụ bình đẳng như các ngân hàng trong nước, Standard Chartered sẽ nhanh chóng mở rộng mạng lưới hoạt động trên khắp đất nước và mang đến cho người tiêu dùng một thế hệ sản phẩm và dịch vụ ngân hàng hoàn toàn mới, cùng những trải nghiệm ở một cấp độ mới.

Chúng tôi dự định mở thêm 20 - 30 chi nhánh tại Việt Nam trong vòng 3 - 4 năm tới và lắp đặt trên 250 máy ATM từ nay cho đến hết năm 2010.

Cùng sự hỗ trợ mạnh mẽ từ mạng lưới quốc tế của Tập đoàn, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng những dịch vụ hiện đang cung cấp tới các khách hàng doanh nghiệp và các định chế tài chính. Standard Chartered sẽ trở thành một đối tác mạnh mẽ hơn trong quá trình phát triển của Việt Nam.