10:57 25/12/2014

Thống đốc nhận 100% phiếu “tín nhiệm cao” của ngành

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo điều hành

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.<br>
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.<br>
Ngày 24/12, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Thống đốc và các Phó thống đốc.

Việc lấy phiếu này được thực hiện theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 607-HD/BCS ngày 3/12/2014 của Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước.

Tổng số người tham dự lần lấy phiếu này là 118 người với 118 tổng số phiếu phát ra và 118 tổng số phiếu thu về.

Việc lấy phiếu được thực hiện theo ba mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”.

Trong 6 lãnh đạo được lấy phiếu, Thống đốc Nguyễn Văn Bình có kết quả cao nhất với 100% phiếu “tín nhiệm cao”, trên 118 số phiếu hợp lệ.

Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến có 93,2% phiếu “tín nhiệm cao”, 6,8% phiếu “tín nhiệm”, trên 118 số phiếu hợp lệ.

Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh có 90,7% phiếu “tín nhiệm cao”, 9,3% phiếu “tín nhiệm”, trên 118 số phiếu hợp lệ.

Phó thống đốc Nguyễn Thị Hồng có 92,4% phiếu “tín nhiệm cao”, 7,6% phiếu “tín nhiệm”, trên 118 số phiếu hợp lệ.

Phó thống đốc Nguyễn Toàn Thắng có 86,4% phiếu “tín nhiệm cao”, 11,9% phiếu “tín nhiệm” và 1,7% phiếu “tín nhiệm thấp”, trên 117 số phiếu hợp lệ.

Phó thống đốc Đào Minh Tú có 93,2% phiếu “tín nhiệm cao”, 5,1% phiếu “tín nhiệm” và 1,7% phiếu “tín nhiệm thấp”, trên 117 số phiếu hợp lệ.