12:13 06/10/2010

Thống đốc nói về chênh lệch số liệu tăng trưởng tín dụng

Minh Đức

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước đưa ra ngày 6/10, tăng trưởng tín dụng trong 29 ngày của tháng 9 tăng 2,48%

Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, trong 29 ngày của tháng 9, tín dụng chỉ tăng 2,48%, chứ không phải 4,5%.
Theo Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, trong 29 ngày của tháng 9, tín dụng chỉ tăng 2,48%, chứ không phải 4,5%.
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước đưa ra ngày 6/10, tăng trưởng tín dụng trong 29 ngày của tháng 9 tăng 2,48%.

Trong khi đó, theo báo cáo thẩm tra đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ngày 1/10/2010, con số tăng trưởng tín dụng trong tháng 9 vừa qua tăng khoảng 4,5%.

Nếu tăng trưởng tín dụng tháng 9 đạt mức 4,5% thì đó là sự đột biến so với 8 tháng trước đó.

Tuy nhiên, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước dẫn lời Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh: “Trong 29 ngày của tháng 9, tín dụng chỉ tăng 2,48% (chứ không phải 4,5%). Mức tăng này là bình thường. Nếu tín dụng tháng 9 tăng đến 4,5% thì đã tác động mạnh tới kinh tế vĩ mô”.

Ông cũng cho rằng, các ý kiến phân tích, bình luận là các ngân hàng thiếu vốn, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn... là chưa chính xác.

Về sự tăng trưởng mạnh của tín dụng bằng ngoại tệ, Thống đốc giải thích: “Nếu so với các năm, tỷ lệ tín dụng ngoại tệ năm 2010 có diễn biến khác một chút, nhưng không phải khác thường. Những năm trước, ngoại tệ huy động được nhưng nhu cầu vay ít, nên các ngân hàng phải gửi ở nước ngoài. Năm nay, nhu cầu vay ngoại tệ nhiều nên tín dụng ngoại tệ tăng.

Điều này là bình thường. Đã có những ý kiến bình luận, dự báo ngoại tệ sẽ căng thẳng. Nhưng tôi cho rằng, quan trọng là ở sự điều hành của Chính phủ và sự phối hợp giữa các bộ, ngành khá tốt. Cũng có ý kiến đánh giá, thông lệ cuối năm nhu cầu ngoại tệ thường lớn. Nhưng tôi lại không nghĩ thế và thị trường sẽ là câu trả lời”.

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết thêm, các ngân hàng thương mại đã báo cáo, tỷ lệ tín dụng USD và VND đã có sự tính toán, quản lý chặt chẽ.

“Ví dụ, đối với khách hàng là doanh nghiệp xuất khẩu thì ngân hàng “nắm” phần chuôi, đảm bảo khi doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ về sẽ trả nợ cho ngân hàng. Còn trong trường hợp cho vay doanh nghiệp nhập khẩu, ngân hàng thương mại cũng phải “trông giỏ bỏ thóc” để nhà nhập khẩu có trách nhiệm trả nợ đúng hợp đồng. Hơn nữa, tôi được biết, nhiều ngân hàng đã thuê các chuyên gia tư vấn để thẩm định tín dụng; tăng cường năng lực quản trị rủi ro...”, Thống đốc nói.

Bên cạnh những thông tin trên, đầu tuần này Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình cho vay, đầu tư bằng ngoại tệ. Trong đó, một yêu cầu cụ thể là các tổ chức tín dụng phải xây dựng và gửi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước về nguồn ngoại tệ để trả nợ của khách hàng trong quý 4/2010 và quý 1/2011.