11:29 05/06/2012

Tỷ giá USD/VND chính thức vượt mốc 21.000 VND

Minh Đức

Sáng nay (5/6), các ngân hàng tiếp tục nâng giá USD trên biểu niêm yết. Mức bán ra đã chính thức vượt mốc 21.000 VND

Năng lực can thiệp, nếu cần, của Ngân hàng Nhà nước đã cải thiện rõ rệt qua sự gia tăng mạnh của dự trữ ngoại tệ từ nửa cuối năm 2011 trở lại đây.
Năng lực can thiệp, nếu cần, của Ngân hàng Nhà nước đã cải thiện rõ rệt qua sự gia tăng mạnh của dự trữ ngoại tệ từ nửa cuối năm 2011 trở lại đây.
Sáng nay (5/6), các ngân hàng thương mại tiếp tục nâng giá USD mua vào - bán ra trên biểu niêm yết. Mức bán ra đã chính thức vượt mốc 21.000 VND.

Cụ thể, tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giá USD bán ra sáng nay tiếp tục tăng thêm 40 VND, lên 20.990 VND. 40 VND cũng là bước tăng ít thấy từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, tại lần điều chỉnh mới nhất lúc 11h05, giá USD bán ra tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đã chính thức chạm mốc 21.000 VND.

Trước đó, lúc 10h14, tại Ngân hàng Kỹ thương Techcombank, giá USD bán ra đã chính thức vượt mốc 21.000 VND với 21.015 VND.

Như vậy, so với ngày hôm qua (4/6), giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại đã tăng từ 40 - 50 VND. Khoảng cách giữa giá mua vào - bán ra tiếp tục được giữ từ 60 - 70 VND.

Còn tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn tiếp tục cố định ở mốc 20.828 VND, giữ nguyên ngày giao dịch thứ 129 liên tiếp. Với mức này, theo biên độ +/-1%, giá USD bán ra của các ngân hàng thương mại chỉ còn cách mức trần một bước rất hẹp. Nếu trạng thái kịch trần tái diễn, sau hơn một năm qua, có thể đợt biến động này sẽ gây ảnh hưởng nhất định, ít nhất là về tâm lý.

Còn tỷ giá của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, hôm nay, cũng tiếp tục giữ ở mức 20.850 VND mua vào và 21.036 VND bán ra. Hiện mức giá mua vào của các ngân hàng thương mại đã vượt xa mức mua vào của Sở Giao dịch (cao hơn từ 70 - 90 VND), đồng nghĩa với hoạt động mua vào của Ngân hàng Nhà nước vốn nổi bật từ đầu năm tạm thời chấm dứt.

Chỉ trong khoảng ba ngày giao dịch trở lại đây, tỷ giá USD/VND đã biến động khá mạnh. Có thể đà cắt giảm lãi suất nhanh và mạnh vừa qua, cũng như kỳ vọng nối tiếp đang thể hiện rõ là một tác động. Bên cạnh đó, hoạt động bán ra mạnh và liên tục trên thị trường chứng khoán của khối đầu tư nước ngoài cũng đang ám ảnh về một khả năng đảo chiều của dòng vốn, khiến cầu ngoại tệ gia tăng nhất định.

Tuy nhiên, hiện những biến động của tỷ giá USD/VND vẫn nằm trong biên độ cho phép. Năng lực can thiệp, nếu cần, của Ngân hàng Nhà nước đã cải thiện rõ rệt qua sự gia tăng mạnh của dự trữ ngoại tệ từ nửa cuối năm 2011 trở lại đây.

Con số cụ thể về dự trữ ngoại tệ không được công bố, nhưng được biết hiện đã tăng tới khoảng 80% so với cuối năm 2011.