10:21 11/07/2008

Vàng, dầu cùng tăng vọt

Mai Phương

Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng mốc 950 USD/oz do tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang

Một cửa hàng vàng ở Pakistan.
Một cửa hàng vàng ở Pakistan.
Giá vàng thế giới đang tiến sát ngưỡng mốc 950 USD/oz do tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang. Giá dầu thô cũng tăng mạnh, trong khi USD vẫn trượt giá trước những thông tin u ám phát đi từ ngành tài chính Mỹ.

Giá vàng trong nước sáng nay (11/7) đã tái lập mốc 1.900.000 đồng/chỉ ở nhiều nơi.

Chốt phiên giao dịch lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 18,2 USD/oz (1,96%), đạt mức 946,4 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa tăng 13,4 USD/oz (1,4%), đạt mức 942 USD/oz.

Vào lúc 9h30 sáng nay, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á quay đầu giảm hơn 4 USD/oz, còn giá vàng kỳ hạn ở NYMEX tăng thêm hơn 1 USD/oz.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC được giao dịch ở mức 1.893.000 đồng/chỉ và 1.899.000 đồng/chỉ, tăng 9.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tính Minh Châu tương ứng là 1.888.000 đồng/chỉ và 1.900.000 đồng/chỉ, tăng 8.000 đồng/chỉ. Giá vàng miếng PNJ là 1.882.000 đồng/chỉ và 1.888.000, giảm 2.000 đồng/chỉ.

Như vậy, thị trường vàng thế giới vừa trải qua một phiên tăng giá mạnh nhất trong vòng 1 tuần trở lại đây. Căng thẳng gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran và sự sụt giảm của thị trường chứng khoán toàn cầu khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

“Vàng được coi là một đồng tiền quốc tế. Đó là nơi mà người ta muốn cất giữ đồng vốn của mình vào những thời điểm lạm phát cao và xung đột địa chính trị”, hãng tin Bloomberg dẫn lời nhà giao dịch Frank Lesh ở công ty giao dịch FuturePath Trading LLC tại Chicago nhận xét.

Hôm qua, Iran tiếp tục phóng thử thêm một số tên lửa tầm xa nữa để chứng tỏ khả năng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra từ phía Mỹ và Israel. Thêm vào đó, lực lượng phiến quân tại Nigeria lại ra tuyên bố sẽ nối lại các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất dầu của nước này. Chưa hết, khoảng 4.500 công nhân của hãng dầu lửa Petrobas của Brazil sẽ tham gia vào một cuộc đình công đòi tăng lương.

Báo cáo hàng tuần của Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần qua tiếp tục giảm thêm 5,84 triệu thùng, xuống còn 293,9 triệu thùng.

Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) hôm qua tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Vienna (Áo) cho biết nếu có xảy ra xung đột giữa Israel và Iran, việc bù đắp cho sản lượng dầu bị mất ở Iran là điều không thể.

Các thông tin này khiến giá dầu thô tăng vọt. Chốt phiên hôm qua tại NYMEX, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 tăng 5,6 USD/oz (4,1%), đạt mức 141,65 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giao tháng 8 tại thị trường London đóng cửa tăng 5,45 USD/thùng (4%), lên mức 142,03 USD/thùng. Đây là ngày tăng giá mạnh nhất của dầu thô kể trong vòng hơn 1 tháng trở lại đây. Sáng nay trên thị trường châu Á, giá dầu tiếp tục được giao dịch xung quanh các mức giá này và chưa có những biến động lớn.

Đồng USD tiếp tục trượt giá trong phiên giao dịch hôm qua, có lúc còn 1 Euro đổi được 1,5801 USD. Cuối ngày hôm qua tại thị trường New York, 1 Euro tương đương với 1,5788 USD.

Hôm qua, trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ, Chủ tịch FED Ben Bernanke cho rằng, thị trường tài chính Mỹ vẫn trong cơn khủng hoảng và cần phải giám sát chặt chẽ hơn nữa các công ty chứng khoán. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson thì tiếp tục nhắc lại sự cần thiết phải có đồng USD mạnh và “sức khỏe” của USD phải phản ánh đúng thực lực của kinh tế Mỹ trong dài hạn.

Tuy nhiên, USD vẫn mất giá khi cổ phiếu của hai tổ chức đầu tư cho vay tín dụng của Mỹ là Fannie Mae và Freddie Mac tiếp tục trượt giá thảm hại. Một cựu quan chức của FED hôm qua phát biểu rằng, có thể Chính phủ sẽ phải ra tay cứu giúp hai tổ chức này.

Giới quan sát nhận xét, niềm tin của giới đầu tư vào kinh tế Mỹ hiện rất yếu. Hôm nay theo giờ địa phương, chỉ số niềm tin tiêu dùng và các số liệu mới về thương mại Mỹ sẽ được công bố. Các nhà phân tích dự báo, đây sẽ tiếp tục là những con số kém vui.

Tỷ giá VND/USD do các ngân hàng niêm yết hôm nay giảm. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD lần lượt là 16.835 VND/USD và 16.843 VND/USD, giảm 5 VND/USD so với hôm qua. Tại Eximbank, giá mua và bán USD là 16.820 VND/USD và 16.843 VND/USD.

Khối lượng giao dịch tại Sàn Giao dịch Vàng Tp.HCM phiên sáng nay không có biến động lớn, tuy số lệnh bán chiếm ưu thế. Đến 10h30, khối lượng khớp lệnh ở mức 102.500 lượng, với giá khớp lệnh khoảng 18,98 triệu đồng/lượng.