10:24 18/12/2007

Vàng, dầu lại “xuống dốc”, USD tiếp tục tăng mạnh

Kiều Oanh

Cuối ngày 17/12, giá dầu thô và giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm trở lại, trong khi đồng USD vẫn tiếp tục đà phục hồi

Lạm phát tăng cao luôn là yếu tố nâng đỡ giá vàng.
Lạm phát tăng cao luôn là yếu tố nâng đỡ giá vàng.
Cuối ngày 17/12, giá dầu thô và giá vàng trên thị trường thế giới đã giảm trở lại, trong khi đồng USD vẫn tiếp tục đà phục hồi.

Tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX), lúc đóng cửa phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 1/2008 giảm 64 cent/thùng, tương đương 0,7%, so với mức giá đóng cửa cuối tuần trước (14/12) xuống còn 90,63 USD/thùng. Trước đó, có lúc giá dầu rơi xuống mức 89,49 USD/thùng. Vào lúc 7h30 sáng nay (18/12) theo giờ Singapore, giá dầu tăng 20 cent/thùng, lên mức 90,83 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent giao tháng 2/2008 giảm 40 cent/thùng và đóng cửa ở mức 91,29 USD/thùng.

Như vậy, tính đến lúc đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thế giới đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp do những lo ngại về lạm phát tăng cao và cuộc khủng hoảng tín dụng ở Mỹ sẽ khiến nền kinh tế lớn nhất thế giới này tăng trưởng chậm lại, làm giảm nhu cầu dầu. Thống kê của các ngân hàng cho vay ở Mỹ cho thấy, có thể họ sẽ phải gánh chịu tổng số lỗ lên tới 70 tỷ USD vì các hoạt động cho vay thế chấp.

“Vào lúc này, thị trường hàng hóa dành toàn bộ sự chú ý vào bức tranh kinh tế, đặc biệt là kinh tế Mỹ. Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến giá cả các mặt hàng”, David Moore, nhà chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Thịnh vượng chung Australia, cho biết.

Cũng theo chuyên gia này, một yếu tố khác có thể tác động đến giá dầu lúc này là dự báo thời tiết tại Mỹ trong vòng 6 - 14 ngày tới sẽ không quá khắc nghiệt. Mặt khác, theo Trung tâm Dự báo thời tiết Mỹ, nhiệt độ trong quý 1/2008 ở phần lớn các bang trên nước này sẽ cao hơn mức bình thường.

Ngoài ra, giới phân tích cũng cho rằng, dự trữ nhiên liệu của Mỹ đã tăng trong tuần qua do sản lượng của các nhà máy lọc dầu tăng, trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Giá vàng cũng lại quay đầu giảm mạnh do USD tăng giá mạnh so với Euro. Giá vàng giao tháng 2/2008 tại NYMEX lúc đóng cửa phiên giao dịch giảm 1,90 USD/oz, tương đương 0,2%, so với mức giá đóng cửa cuối tuần trước (14/12) xuống còn 796,10 USD/oz. Trước đó, có lúc giá vàng giảm xuống 789,60 USD/oz, mức thấp nhất kể từ ngày 3/12.

Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng được điều chỉnh giảm. Sáng nay, tại Hà Nội và Tp.HCM, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 1.547.000 đồng/chỉ (mua vào) và 1.554.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 8.000 đồng/chỉ so sáng qua.

Đồng USD vẫn trên đà hồi phục mạnh so với Euro. Cuối ngày hôm qua tại New York, tỷ giá Euro so với USD tiếp tục giảm xuống còn 1 Euro ăn 1,4331 USD, so với mức đỉnh 1 Euro đổi được 1,4967 USD hôm 23/11. Sự phục hồi của đồng USD đồng nghĩa với việc vàng kém hấp dẫn hơn trong mắt giới đầu tư.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, vàng sẽ chỉ giảm giá ở một chừng mực nhất định, vì mỗi khi vàng xuống mức dưới 800 USD/oz, các nhà đầu tư sẽ lại đẩy mạnh mua vào. Tại 8 trong 10 phiên giao dịch vừa qua tại NYMEX, giá vàng kỳ hạn đều đóng cửa ở mức trên 800 USD/oz.

“Giá vàng dưới 800 USD/oz là cơ hội tuyệt vời để mua vào tích lũy. Lạm phát tăng cao là yếu tố thúc đẩy đầu tư vào vàng”, James Turk, một chuyên gia của GoldMoney, nhận xét.

Giá cả nhiều mặt hàng nguyên vật liệu ở Mỹ đang tăng cao, làm gia tăng áp lực lạm phát. Hiện giá gạo đã đạt mức kỷ lục, còn giá đậu tương cao nhất trong 34 năm qua. Giới phân tích cho biết, lạm phát tăng cao luôn là yếu tố nâng đỡ giá vàng.

(Theo Bloomberg)