10:22 01/07/2008

Vàng giảm giá nhẹ, USD phục hồi

Mai Phương

Sự “thoái lui” của giá dầu và giá vàng trong phiên hôm qua chủ yếu xuất phát từ sự phục hồi trở lại của USD

Trong phiên hôm qua, có lúc giá vàng giao ngay tại New York có lúc lên tới trên 932 USD/oz do giá dầu tăng mạnh.
Trong phiên hôm qua, có lúc giá vàng giao ngay tại New York có lúc lên tới trên 932 USD/oz do giá dầu tăng mạnh.
Giá vàng thế giới vừa kết thúc phiên giao dịch với mức giảm không đáng kể do USD phục hồi nhẹ so với Euro. Trong khi đó, giá dầu thô lại lập thêm một kỷ lục mới.

Giá vàng trong nước sáng nay (1/7) giảm nhẹ theo.

Ở thời điểm chốt phiên giao dịch tại New York lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,9 USD/oz (0,21%), còn 925,7 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8 tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (NYMEX) đóng cửa giảm 3 USD/oz (0,3%), còn 928,3 USD/oz.

Vào lúc 9h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á tiếp tục giảm thêm 1,1 USD/oz, còn 924,8 USD/oz. Giá vàng kỳ hạn tại NYMEX cũng giảm thêm hơn 2,6 USD/oz, còn 925,7 USD/oz.

Cùng lúc, tại thị trường trong nước, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 1.886.000 đồng/chỉ (mua vào) và .1894.000 đồng/chỉ (bán ra), giảm 2.000 đồng/chỉ so với sáng hôm qua. Giá vàng Bảo Tín Minh Châu tương ứng là 1.882.000 đồng/chỉ và 1.898.000 đồng/chỉ, giảm 1.000 đồng/chỉ và 2.000 đồng/chỉ. Giá vàng PNJ là 1.895.000 đồng/chỉ và 1.902.000 đồng/chỉ, tăng 7.000 đồng/chỉ và 6.000 đồng/chỉ.

Với giá USD mua vào trên thị trường tự do tại Hà Nội sáng nay ở mức 17.400 VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương ứng với mức 1.939.000 đồng/chỉ, chưa tính các chi phí liên quan và lãi cho doanh nghiệp nhập khẩu. Như vậy, hiện giá vàng trong nước đang thấp hơn giá vàng thế giới.

Trong phiên hôm qua, có lúc giá vàng giao ngay tại New York có lúc được giao dịch với giá trên 932 USD/oz do giá dầu tăng mạnh. Giá dầu thô ngọt nhẹ tại NYMEX hôm qua có biên độ giao động lớn, có lúc thiết lập kỷ lục mới 143,67 USD/thùng, có lúc hạ xuống còn 139,17 USD/thùng.

Chốt phiên, giá dầu giao tháng 8 ở NYMEX giảm 0,21 USD/thùng, còn 140 USD/thùng. Vào lúc 9h sáng nay tại Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ được giao dịch ở mức 140,6 USD/thùng do thị trường lại giành sự chú ý cho tình hình căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel.

Trong quý 2 năm nay, giá dầu thô đã tăng 38%, đánh dấu quý tăng mạnh nhất trong vòng 9 năm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới chỉ tăng có 0,7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá vàng thế giới đã tăng 43%, trong khi giá dầu thô tăng gấp đôi.

Sự “thoái lui” của giá dầu và giá vàng trong phiên hôm qua chủ yếu xuất phát từ sự phục hồi trở lại của USD. Ngày hôm qua, có lúc USD mất giá còn 1 Euro đổi được 1,5836 USD, nhưng sau đó đã trở lại với mức 1 Euro tương đương với 1,5731 USD.

Lạm phát tại khu vực châu Âu đã lên tới mức 4% trong tháng 6 từ mức 3,6% trong tháng 5. Con số này cao hơn mức dự báo 3,9% trước đó của giới phân tích, khiến giới quan sát tin rằng, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp diễn ra. Khả năng tăng lãi suất Euro khiến đồng tiền này lên giá mạnh, nhưng sau đó lại đảo chiều mất giá. Theo các nhà phân tích tiền tệ, sự quay đầu này hoàn toàn xuất phát từ lý do kỹ thuật do Euro đã ở mức đỉnh điểm so với USD trong một khoảng thời gian nhất định.

Giới quan sát tiếp tục cho rằng, áp lực mất giá đối với USD trong tuần này vẫn là rất lớn, nhất là từ thông tin về lãi suất Euro và những thông tin mới về kinh tế Mỹ. Số liệu được chờ đợi nhất về kinh tế Mỹ trong ngày hôm nay chính là chỉ số sản xuất của Viện Quản lý Nguồn cung Hoa Kỳ (ISM).

Dự báo giá vàng vẫn liên tục thay đổi. Theo Bloomberg, trong một báo cáo ra ngày 27/6, ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức cho rằng, giá vàng sẽ ở mức bình quân 925 USD/oz trong quý 3 năm nay, giảm so với mức dự báo 1.000 USD/oz trước đó.

Cũng theo Bloomberg, Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày hôm qua công bố số liệu cho thấy, ở thời điểm cuối quý 1 năm nay, đồng USD chiếm 63% lượng ngoại tệ dự trữ của các chính phủ và ngân hàng trung ương trên thế giới, so với mức 64% ở thời điểm cuối tháng 12 năm ngoái.

Tỷ giá VND/USD do các ngân hàng niêm yết hôm nay tiếp tục tăng. Tại Vietcombank, giá mua và bán USD là 16.845 VND/USD và 16.847 VND/USD, tăng 5 VND/USD và 3 VND/USD so với hôm qua. Tại Eximbank, giá mua và bán USD cùng là 16.847 VND/USD, tăng 3 VND/USD.

Tại Sàn Giao dịch Vàng Sài Gòn, phiên sáng nay ghi nhận ưu thế của số lượng lệnh đặt mua vào. Tính đến thời điểm 10h, khối lượng khớp lệnh đạt mức trên 126.800 lượng, với giá khớp lệnh khoảng 18,92 triệu đồng/lượng. Khối lượng khớp lệnh ngày đầu tuần hôm qua không cao, chỉ ở mức 233.050 lượng, với giá khớp lệnh trong khoảng từ 18,94 – 19,01 triệu đồng/lượng.