09:24 20/05/2013

Vàng tiếp tục rớt giá, USD tự do tăng mạnh

An Huy

Giá vàng trong nước đang chịu sức ép giảm giá lớn từ thị trường thế giới

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.<br>
Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.<br>
Giá vàng thế giới duy trì đà giảm nhanh trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á, kéo giá vàng về hướng 40 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá USD tự do bật lên 21.340 đồng.

Lúc hơn 9h sáng nay (20/5), giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội theo niêm yết của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI là 40,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 40,67 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm, vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) báo giá ở mức 40,45 triệu đồng/lượng và 40,65 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và giá bán.

Vàng sụt giá ngay khi thị trường vừa mở cửa, nối tiếp xu hướng giảm mạnh của 3 tuần trước. Biểu đồ giá vàng cho thấy, vàng SJC đang rẻ nhất kể từ giữa tháng 4 - thời điểm khi đợt giảm giá kỷ lục trên thị trường vàng quốc tế đưa giá vàng trong nước hạ về 39,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong vòng hơn 2 năm.

So với sáng thứ Bảy tuần trước, giá vàng SJC bán ra hiện giảm 110.000-150.000 đồng/lượng tùy niêm yết của từng doanh nghiệp.

Giá vàng trong nước đang chịu sức ép giảm giá lớn từ thị trường thế giới. Do thiếu những yếu tố hỗ trợ mang tính quyết định, giá vàng thế giới đang lùi bước trở lại sau đợt phục hồi trong nửa cuối tháng 4.

Tuy nhiên, nếu so với tốc độ giảm của giá vàng thế giới, thì giá vàng SJC đang giảm với tốc độ nhỏ giọt và “khiêm tốn” hơn.

Tuần trước, giá vàng giao ngay tại New York “bốc hơi” khoảng 6% nhưng giá vàng trong nước chỉ hạ 700.000 đồng/lượng, tương đương mức giảm khoảng 1,7%. Chính vì lý do này, giá vàng “nội” lại đang kéo giãn độ chênh lệch giá so với vàng “ngoại”.

Nếu lấy giá USD tự do để quy đổi, thì giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lúc 9h sáng giờ Việt Nam tương đương 34,6 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm chi phí, thấp hơn giá vàng SJC bán lẻ 6 triệu đồng/lượng.

Giá USD tự do sáng nay tăng mạnh. Tại Hà Nội lúc đầu giờ, giá ngoại tệ này trên “chợ đen” phổ biến ở mức 21.290-21.300 đồng (mua vào) và 21.330-21.340 đồng (bán ra), tăng 60 đồng so với sáng thứ Bảy tuần trước.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD bán ra đang ở trên mức 21.000 đồng. Vietcombank báo giá USD ở mức 20.950 đồng và 21.020 đồng, tương ứng giá mua và bán. Eximbank hiện đang niêm yết giá USD ở mức 20.940 đồng (mua vào) và 21.030 đồng (bán ra).

Đến nay, sau 19 phiên đấu thầu vàng miếng được tổ chức bắt đầu từ cuối tháng 3, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra 477.000 lượng vàng, tương đương khoảng 18,3 tấn vàng. Tuần trước, có 3 phiên đấu thầu được tổ chức.

Với khối lượng vàng đã được bán ra như trên, các tổ chức tín dụng được cho là đến nay đã gom gần đủ vàng để tất toán trạng thái trước hạn chót 30/6. Điều này thể hiện rõ khi khối lượng vàng chào bán không khớp được giá đang có xu hướng tăng qua các phiên. Riêng trong phiên ngày thứ Sáu tuần trước, có 18.000 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng vàng chào bán là không bán được.

Lúc 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, vàng giao ngay trên thị trường châu Á có giá 1.348,4 USD/oz, hạ 13,6 USD/oz, tương đương giảm 1%, so với đóng cửa phiên cuối tuần trước tại New York.

Thị trường chứng khoán tăng điểm tiếp tục thúc đẩy các nhà đầu tư châu Á bán vàng để chuyển vốn sang mua cổ phiếu trong phiên giao dịch sáng nay. Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 đã tăng 1,1% ở thời điểm 9h sáng giờ Việt Nam, trong khi chỉ số Topix lên gần mức cao nhất trong 5 năm.

Trên biểu đồ kỹ thuật, giá vàng cũng đang bị đuối sức và được dự báo có thể giảm về vùng 1.320 USD/oz như hồi giữa tháng 4.

Hãng tin tài chính Bloomberg cho biết, theo số liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), số hợp đồng bán khống vàng tại nước này tính đến ngày 14/5 đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thu thập vào tháng 6/2006.

Cũng theo CFTC, tỷ phú đầu cơ lừng danh George Soros đang bán mạnh vàng. Tính đến ngày 31/3 năm nay, quỹ Soros Fund Management LLC của ông đã giảm khối lượng nắm giữ cổ phiếu của quỹ tín thác (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust 12% so với cùng kỳ năm ngoái, còn 530.900 cổ phiếu. Quý 4 năm ngoái, Soros cắt giảm 55% khối lượng cổ phiếu SPDR Gold được nắm giữ.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 20%, sau khi tăng gấp 6 lần trong 12 năm trước đó.

Vàng còn đang chịu sức ép giảm giá từ đồng USD mạnh do kỳ vọng gia tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ sớm thu hẹp chính sách hỗ trợ tăng trưởng.

Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay phổ biến ở mức hơn 1,28 USD/Euro. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại New York lúc 9h giờ Việt Nam là 95,95 USD/thùng, tăng 0,83 USD/thùng so với đóng cửa cuối tuần trước.