11:04 10/02/2012

Vàng, USD tự do cùng đứng giá

Kiều Oanh

Giá vàng trong nước sáng nay “án binh bất động” dưới ngưỡng 44,9 triệu đồng/lượng, USD tự do chững lại ở 20.900 đồng

Diễn biến giá vàng SJC trong 30 phiên gần nhất, tính đến 11h hôm nay, 10/2/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.
Diễn biến giá vàng SJC trong 30 phiên gần nhất, tính đến 11h hôm nay, 10/2/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.
Giá vàng trong nước sáng nay “án binh bất động” dưới ngưỡng 44,9 triệu đồng/lượng của ngày hôm qua do giá vàng quốc tế đi ngang. Giá USD tự do cũng tạm ngừng đà suy giảm, đứng ở mức 20.900 đồng.

Mở cửa sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Tp.HCM ở mức 44,58 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,88 triệu đồng/lượng (bán ra). Đến gần 11h trưa, báo giá này vẫn được giữ nguyên, không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Đây cũng là mức giá vàng mà SJC áp dụng vào cuối giờ chiều qua. Tuy nhiên, nếu so với sáng qua, giá vàng tại đơn vị này đã tăng 80.000 đồng/lượng.

Tại Hà Nội lúc gần 11h, vàng SJC được Công ty Phú Quý giao dịch ở mức 44,75 triệu đồng/lượng và 44,88 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua vào và bán ra. Vàng Rồng Thăng Long cùng thời điểm được Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào ở mức 43,85 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 44,1 triệu đồng/lượng.

Từ đầu tuần tới nay, vàng trong nước chật vật giữ mốc 45 triệu đồng/lượng nhưng không thành công, một mặt vì giá vàng quốc tế chưa có những bứt phá thực sự mạnh, mặt khác do giá USD tự do giảm mạnh. Trong vòng mấy ngày qua, giá USD thị trường tự do đã giảm trên 100 đồng. Ngoài ra, giao dịch vàng miếng diễn ra chậm khiến giá vàng trong nước không có được lực hỗ trợ từ chênh lệch cung - cầu.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 20.870 đồng (mua vào) và 20.900 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua. Hai ngày trước, USD tự do liên tục giảm giá mạnh. Hiện USD "chợ đen" vẫn rẻ hơn tại các ngân hàng thương mại.

Tại các ngân hàng thương mại, niêm yết giá USD sáng nay cũng ít thay đổi so với hôm qua. Tại Vietcombank, báo giá ngoại tệ này giữ ở 20.860 đồng (mua vào) và 20.930 đồng (bán ra). Ngân hàng Eximbank công bố giá USD tương ứng ở các mức 20.840 đồng và 20.920 đồng, giảm 10 đồng mỗi USD ở cả hai chiều mua và bán so với sáng qua.

Giá vàng quốc tế không có nhiều biến động trong phiên giao dịch đêm qua và sáng nay. Lúc 10h30 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng 1,9 USD/oz so với giá đóng cửa ở New York, lên 1.732 USD/oz. Đêm qua tại Mỹ, giá vàng đóng cửa giảm 2,9 USD/oz, còn 1.730,1 USD/oz.

Giá vàng di chuyển trong biên độ hẹp do các nhà đầu tư tiếp tục thận trọng bất chấp Hy Lạp tuyên bố đạt thỏa thuận về những biện pháp khắc khổ mới và sàn giao dịch hàng hóa CME của Mỹ hạ tỷ lệ ký quỹ đối với giao dịch vàng.

Hy Lạp hôm qua cho biết, Chính phủ nước này đã thống nhất được các biện pháp cải cách kinh tế và cắt giảm chi tiêu để đổi lấy gói cứu trợ tài chính thứ hai. Tuy nhiên, các bộ trưởng tài chính khối Eurozone vẫn yêu cầu Athens phải bổ sung thêm các biện pháp “thắt lưng buộc bụng”. Ngoài ra, kế hoạch cũng cần được Quốc hội Hy Lạp thông qua trước khi các nhà tài trợ cấp vốn.

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ hôm qua, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) duy trì lãi suất cơ bản đồng Euro ở mức 1%. Chủ tịch ECB Mario Draghi để ngỏ khả năng giúp đỡ Hy Lạp sau khi các chính trị gia nước này đạt thỏa thuận về cắt giảm chi tiêu sau nhiều ngày trì hoãn.

Sàn CME hôm qua cắt giảm tỷ lệ ký quỹ đối với giao dịch vàng, bạc và bạch kim lần lượt 11,8%, 13,5%, và 22,2%. Tuy nhiên, giới đầu tư chưa phản ứng tích cực với thông tin này.

Bộ Lao động Mỹ cho biết, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước đã giảm xuống. Dữ liệu này cho thấy thị trường việc làm Mỹ tiếp tục phục hồi, làm suy giảm những kỳ vọng về một gói nới lỏng định lượng tiếp theo, do đó gây sức ép giảm giá cho vàng.

Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay phổ biến ở mức gần 1,33 USD/Euro, tăng so với mức 1,32 USD/Euro vào sáng qua. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao sau tại Mỹ lúc 10h50 giờ Việt Nam đứng ở 99,47 USD/thùng, giảm 0,37 USD/thùng so với đóng cửa hôm qua.