10:37 06/04/2012

Vàng, USD tự do cùng tăng giá

An Huy

Giá vàng trong nước sáng nay lên gần 43,7 triệu đồng/lượng, giá USD tự do cũng nhích lên 10 đồng trong khi giá USD ngân hàng bật mạnh

Diễn biến giá vàng SJC trong 7 phiên gần nhất, tính đến 10h30 hôm nay, 6/4/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.
Diễn biến giá vàng SJC trong 7 phiên gần nhất, tính đến 10h30 hôm nay, 6/4/2012 (đơn vị: nghìn đồng/lượng) - Ảnh: SJC.
Giữ nhịp phục hồi từ giữa buổi sáng hôm qua, giá vàng trong nước sáng nay lên gần 43,7 triệu đồng/lượng, giá USD tự do cũng nhích lên 10 đồng trong khi giá USD ngân hàng bật mạnh. Trên thị trường thế giới, lực mua ở vùng giá thấp chỉ đủ sức giúp giá vàng phục hồi chậm chạp.

Lúc 10h30 sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) thông báo giá vàng SJC áp dụng cho thị trường Tp.HCM ở mức 43,43 triệu đồng/lượng và 43,63 triệu đồng/lượng, cao hơn 30.000 đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua. Nhưng nếu so với thời điểm mở cửa sáng nay, giá vàng SJC đã giảm 40.000 đồng/lượng.

Sáng hôm qua, giá vàng SJC đã có lúc giảm dưới 43,4 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 3 tháng, trước khi phục hồi trở lại.

Từ mức đáy thiết lập vào sáng qua, giá vàng trong nước hiện đã phục hồi 250.000 đồng/lượng.

Tại Hà Nội lúc hơn 10h, vàng SJC được Công ty Phú Quý giao dịch ở mức 43,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 43,67 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trái với sự phục hồi của giá vàng SJC, giá một số loại vàng “phi SJC” đang giảm xuống. Công ty Bảo Tín Minh Châu sáng nay niêm yết giá vàng Rồng Thăng Long thấp hơn vàng SJC gần 2 triệu đồng mỗi lượng, với 41,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,85 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đến thời điểm này, Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng do Chính phủ ban hành ngày 3/4 dường như vẫn chưa có nhiều tác động lớn tới diễn biến thị trường vàng trong nước. Giao dịch vàng miếng tiếp tục diễn ra với tốc độ chậm và không rõ xu hướng.

Tuy nhiên, theo Công ty Sacombank-SBJ “trong thời gian tới khi mà thị trường đã đi vào quỹ đạo của Nghị định 24 thì bộ mặt thị trường vàng có thể sẽ có nhiều đổi khác so với hiện tại về quy mô và vận động”.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 20.830 đồng (mua vào) và 20.850 đồng (bán ra), cao hơn 10 đồng mỗi USD so với sáng qua.

Trong khi đó, giá USD niêm yết tại một số ngân hàng thương mại bất ngờ tăng mạnh. Sau mấy ngày ổn định ở mức 20.860 đồng/USD bán ra, Vietcombank sáng nay báo giá ngoại tệ này ở mức 20.825 đồng (mua vào) và 20.900 đồng (bán ra), cao hơn 25 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán so với sáng qua.

Giá vàng thế giới phục hồi trong phiên đêm qua, sau hai phiên liền sụt mạnh trước đó. Lúc đóng cửa tại New York, giá vàng giao ngay tăng 10,9 USD/oz, tương đương tăng 0,7%, lên 1.632,3 USD/oz.

Thị trường vàng kỳ hạn tại Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ Lễ Phục sinh trong đêm nay. Trong phiên sáng nay tại châu Á, giá vàng biến động yếu quanh ngưỡng đóng cửa hôm qua tại New York. Lúc 10h15 giờ Việt Nam, giá vàng hạ 1,9 USD/oz, còn 1.630,4 USD/oz.

Quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan, mức giá này của vàng thế giới tương đương 40,95 triệu đồng/lượng. So với giá vàng SJC bán lẻ, giá vàng thế giới đang thấp hơn 2,7 triệu đồng/lượng. Vàng Rồng Thăng Long, dù “đại hạ giá” vẫn đắt hơn vàng thế giới gần 1 triệu đồng mỗi lượng.

Thống kê của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm qua cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước này trong tuần qua tiếp tục giảm xuống. Dữ liệu này càng khẳng định thêm sự phục hồi của kinh tế Mỹ, tiếp tục đẩy lùi những kỳ vọng vào một gói QE3 của Mỹ, và gây áp lực giảm giá cho vàng.

Tuy nhiên, vàng vẫn tăng giá cùng thị trường chứng khoán và dầu thô như một tài sản rủi ro. Ngoài ra, lực mua ở vùng giá thấp cũng giúp vàng đi lên. Mặc dù vậy, theo giới phân tích, các nhà đầu tư quốc tế đang có xu hướng giảm nắm giữ vàng vì sức hấp dẫn của tài sản này ở thời điểm hiện tại không còn lớn như trước.

Tỷ giá Euro/USD tại Tokyo sáng nay phổ biến ở mức dưới 1,31 USD/Euro, từ mức dưới 1,32 USD/Euro vào sáng qua. Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 5 giao dịch điện tử tại New York lúc 10h30 giờ Việt Nam giảm 0,06 USD/thùng so với đóng cửa hôm qua, còn 103,25 USD/thùng.