11:46 12/04/2021

Tân Bộ trưởng Công thương chính thức nhận nhiệm vụ

Tiến Dũng

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền trong công tác điều hành

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) chúc mừng tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Ảnh: VGP/Zing
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (phải) chúc mừng tân Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Ảnh: VGP/Zing

Sáng ngày 12/4, ông Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận các quyết định và nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công thương. 

Tại Hội nghị triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ của Bộ Công thương, tân Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, qua nghiên cứu, tìm hiểu, ông ý thức sâu sắc rằng Bộ Công Thương đóng vai trò quyết định sự phát triển của đất nước, đặc biệt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế.

"Điều quan trọng nhất là phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trên từng vị trí công tác thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền. Đồng thời, mở rộng mối quan hệ hợp tác, gắn kết với các Ban, Bộ, ngành, Trung ương và địa phương trong cả nước, đối tác nước ngoài cũng như sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân", ông Nguyễn Hồng Diên phát biểu khi nhậm chức tại Bộ trưởng Công Thương sáng 12/4. 

Ông Diên cho biết vì chưa từng trải qua vị trí nào trong ngành công thương nên sẽ không tránh khỏi những khó khăn và bỡ ngỡ ban đầu. Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương cam kết sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa ngành Công Thương ngày càng phát triển. 

Bên cạnh đó, tân Bộ trưởng Công Thương tin rằng những kinh nghiệm quý báu trong thời gian đảm nhiệm những chức danh chủ chốt tại địa phương cũng như thời gian làm việc tại Ban Tuyên giáo Trung ương trước đây đã giúp ông có cái nhìn tổng quát về các bộ máy cơ quan Nhà nước, trong đó có Bộ Công Thương.

Trước đó, ngày 8/4, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 157/2021/NQ-QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ (Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14). Theo đó, ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn vào vị trí Bộ trưởng Công Thương với số phiếu 417/477 đại biểu có mặt tán thành. Cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định số 508/QĐ-CTN về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên, 56 tuổi, quê tại Thái Bình, là Cử nhân Lịch sử - Giáo dục, Cử nhân Kinh tế và Tiến sĩ Quản lý hành chính công. Ông từng trải qua nhiều chức vụ như Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội...

Ông Diên nhậm chức Bộ trưởng Bộ Công thương với nhiều "di sản" từ người tiền nhiệm Trần Tuấn Anh về thương mại quốc tế như các hiệp định thương mại tự do (FTA) như CPTPP, EVFTA, RCEP. Các hiệp định này đã giúp kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 540 tỷ USD trong năm 2020 bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. 

Tuy nhiên, tân Bộ trưởng cũng phải đối mặt với không ít thách thức như tỷ trọng trong xuất khẩu của doanh nghiệp nội chưa cao, thách thức thúc đẩy phát triển thị trường nội địa hay những vấn đề như gian lận thương mại, cải cách ngành điện, thúc đẩy năng lượng tái tạo...