16:04 23/03/2019

Thái Lan cấm rượu trước ngày bầu cử

Diệp Vũ

Cuộc đấu quyền lực giữa các lực lượng lớn trên chính trường Thái Lan sẽ một lần nữa hiện rõ trong cuộc bầu cử ngày 24/3

Đường phố Thái Lan trước ngày bầu cử - Ảnh: Fox News.
Đường phố Thái Lan trước ngày bầu cử - Ảnh: Fox News.

Khoảng 51 triệu cử tri Thái Lan sẽ bước vào cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở nước này sau 5 năm cầm quyền của Chính phủ quân sự. Cuộc bầu cử diễn ra vào ngày Chủ nhật (24/3) được dự báo sẽ có ảnh hưởng lớn đến tương lai kinh tế-chính trị của Thái Lan trong những năm tới.

Theo hãng tin Bloomberg, chính quyền quân sự của Thái Lan đang có những nỗ lực nhằm giữ ghế cho Thủ tướng sắp mãn nhiệm Prayuth Chan-Ocha. Vị thủ lĩnh quân đội này nhận được sự ủng hộ của cả hoàng gia và quân đội Thái Lan - lực lượng đã ở trong một cuộc đấu quyền lực nhiều năm nay với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người đang sống lưu vong ở nước ngoài, và các đồng minh của ông.

Từ năm 2001 đến nay, ông Thaksin và đồng minh đã giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc bầu cử nào ở Thái Lan, nhưng sau đó đều bị lật đổ trong các cuộc đảo chính hoặc bị phế truất bởi tòa án.

Cuộc đấu quyền lực giữa các lực lượng lớn trên chính trường Thái Lan sẽ một lần nữa hiện rõ trong kết quả của lần bầu cử này. Đây là cuộc bầu cử được tiến hành theo quy định của Hiến pháp Thái Lan do quân đội nước này hậu thuẫn, đồng thời là bản Hiến pháp thứ 20 của Thái Lan. Các nhà phê bình cho rằng Hiến pháp này mang lại cho quân đội khả năng hạn chế quyền lực của các chính trị gia dân bầu.

Phó giáo sư Punchada Sirivunnabood thuộc Đại học Mahidolnois rằng chính quyền quân sự Thái Lan đang tìm cách mở rộng và "hợp thức hóa quyền lực của họ" thông qua cuộc bầu cử này cũng như bản Hiến pháp mà họ hậu thuẫn.

Theo dự kiến, tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử này ở Thái Lan sẽ đạt mức cao. Bỏ phiếu sớm đã diễn ra vào cuối tuần trước, với lượng cử tri đi bầu đông đảo.

Vào ngày 24/3, bỏ phiếu chính thức sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng và kết thúc 9 giờ sau đó để nhường chỗ cho công tác kiểm phiếu.

Một lệnh cấm rượu sẽ được áp dụng trên toàn Thái Lan bắt đầu từ 6h chiều ngày thứ Bảy.

Vào tối ngày Chủ nhật, kết quả về lượng phiếu bầu và số ghế Quốc hội mà mỗi đảng giành được sẽ được công bố. Tuy nhiên, phải sau vài ngày mới xác định được đảng nào sẽ thành lập Chính phủ mới và ai sẽ trở thành Thủ tướng.

Theo giới phân tich, những bấp bênh xung quanh cuộc bầu cử này có thể gây sức ép lên nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu và du lịch của Thái Lan. Những năm gần đây, kinh tế Thái Lan đã tăng trưởng yếu hơn so với các quốc gia khác trong khu vực.

Năm nay, các nhà đầu tư nước ngoài, với tâm trạng bất an, đã rút ròng 700 triệu USD khỏi thị trường chứng khoán và trái phiếu Thái Lan.