22:37 07/04/2010

Ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok

Dương Lâm

Thái Lan vừa ban bố tình trạng khẩn cấp tại Bangkok và một số tỉnh lân cận, do cuộc biểu tình của phe áo đỏ ngày một leo thang

Biểu tình của phe áo đỏ đã kéo dài hàng tuần qua - Ảnh: Getty.
Biểu tình của phe áo đỏ đã kéo dài hàng tuần qua - Ảnh: Getty.
Chiều tối hôm nay (7/4), Thủ tướng Thái Lan, ông Abhisit Vejjajiva, đã tuyên bố áp dụng tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận.

Thủ tướng cũng trao thêm quyền cho quân đội để thiết lập lại trật tự, sau khi những người biểu tình chống chính phủ hồi trưa nay đã xông vào tòa nhà Quốc hội, buộc một số nghị sĩ phải sơ tán bằng trực thăng.

Hãng tin AP cho biết, một số nghị sĩ khác đã phải trèo tường ra ngoài. Tình hình này xảy ra sau khi cuộc họp Nội các Thái Lan kết thúc, và Thủ tướng Abhisit đã rời khỏi tòa nhà Quốc hội.

Cuộc biểu tình của những người áo đỏ chống Chính phủ Thái Lan đã kéo dài hàng tuần qua. Lực lượng này đã ra yêu sách đòi ông Abhisit phải giải tán Quốc hội và tiến hành bầu cử trong vòng 15 ngày.

Theo Thủ tướng Thái Lan, thời gian qua, nước này đã thực hiện nhiều biện pháp ổn định lại tình hình, nhưng cuộc biểu tình vẫn leo thang, vượt khuôn khổ hiến pháp, gây ảnh hưởng xấu tới kinh tế xã hội cũng như hình ảnh đất nước.

"Chính phủ đã hết sức cố gắng trong việc thiết lập trật tự, nhưng tình trạng phạm pháp vẫn gia tăng”, ông Abhisit phát biểu trên truyền hình. “Mục đích chính của chúng tôi là đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường và khiến luật pháp của chúng ta nghiêm minh hơn”. 

Do vậy, Nội các Thái Lan đã tiến hành cuộc họp đặc biệt, ra nghị quyết ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô và các tỉnh lân cận. Theo đó, luật khẩn cấp sẽ được thiết lập tại Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan, Ayutthaya, Pathum Thani, Nakhon Pathom.

Thủ tướng Abhisit cho biết đã giao cho Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Suthep Thaugsuban trách nhiệm giám sát việc thực thi sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp. Ông Abhisit nhấn mạnh, “việc áp dụng tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok là phù hợp với luật pháp và các chuẩn mực quốc tế".