12:15 19/04/2016

Bão lớn tại Mỹ khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Thu An

Ngoài ra là hàng chục nghìn người khác đang phải sống trong tình trạng không có điện và bị cấm đi lại

Một người dân thành phố Houston đứng trên tầng 2 khu nhà của mình nhìn ra ngoài trời mưa lũ - Ảnh: NBCNews.
Một người dân thành phố Houston đứng trên tầng 2 khu nhà của mình nhìn ra ngoài trời mưa lũ - Ảnh: NBCNews.
Ngày thứ Hai, thành phố Houston thuộc bang Texas của Mỹ đã phải hứng chịu một trận bão lớn khiến 5 người chết, nước lũ lớn gây ngập nặng tại các khu dân cư cũng như đường cao tốc, theo tin từ CNN.

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 9 hạt cả trong và ngoài Houston. Hàng trăm chuyến bay bị hủy, giao thông công cộng bị đình trệ, trường học đóng cửa. 

Chỉ riêng tại sân bay Bush Intercontinental Airport, 650 chuyến bay bị hủy, hơn 1.100 chuyến bay khác bị lùi giờ. Các tuyến tàu điện ngầm, bus đã tạm thời ngừng hoạt động. 

Chuyên gia khí tượng học tại Cơ quan kiểm soát bão lụt hạt Harris, ông Jeff Lindner, cảnh báo bão lụt quá lớn đang tiềm ẩn nguy cơ gây ra nguy hiểm đến tính mạng của người dân, chính vì vậy ông khuyến cáo người dân không nên di chuyển quá nhiều.

Theo người đứng đầu hạt Harris thuộc thành phố Houston, ông Ed Emmett, hơn 1.000 căn nhà trong hạt đã bị ngập lụt nặng.

Thị trưởng thành phố Houston, ông Sylvester Turner, đã quyết định đóng cửa tất cả các cơ quan công quyền trong thành phố trong vài ngày. Ông cũng đề nghị người dân nên hạn chế đi ra ngoài vì bất kỳ lý do gì. 

Cũng theo ông Turner, hiện tại đang có 43 nghìn người dân thành phố Houston, Mỹ đang sống trong cảnh không có điện. Tình trạng này có thể sớm trở nên tồi tệ hơn bởi nước lũ ở các nhánh sông đang lên rất cao tràn bờ, hai con đập lớn có thể sắp vỡ. Ông nhấn mạnh những ngày gần đây Houston đã phải hứng chịu nhiều trận mưa to và dài kỷ lục trong nhiều năm.

Theo các con số công bố chính thức cho đến hiện tại, đã có 5 người chết do mắc kẹt trong xe ôtô trôi theo dòng lũ. 

Tại hạt Greenspoint lân cận, hơn 1.000 người đã phải đi sơ tán vì bão lớn gây ngập lụt nặng. 9 bệnh viện thuộc bang Texas đã phải tuyên bố ngừng tiếp nhận người bị nạn do bão lụt bởi đã quá tải, những người bị thương đang được chuyển đến các bệnh viện xa hơn. Rất nhiều tòa nhà văn phòng và trung tâm siêu thị trong thành phố Houston đã mở cửa đón người chạy lũ.

Đây là trận bão có cường độ lớn nhất kể từ cơn bão nhiệt đới Allison vào năm 2001 khiến 41 người thiệt mạng và thiệt hại tài sản lên đến 5 tỷ USD chỉ riêng tại hạt Harris.