23:04 15/02/2017

Báo Malaysia nêu lời khai nghi phạm vụ sát hại anh trai Kim Jong Un

Bình Minh

Nữ nghi phạm đã bị cảnh sát bắt tại sân bay Kuala Lumpur, một tuyên bố của cảnh sát Malaysia cho biết

Nữ nghi phạm bị bắt trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam - Ảnh: Star.<br>
Nữ nghi phạm bị bắt trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam - Ảnh: Star.<br>
Cảnh sát Malaysia ngày 15/2 đã bắt giữ một phụ nữ người nước ngoài là nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong Nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Song song với việc thẩm vấn nữ nghi phạm này, cảnh sát tiếp tục truy tìm một số nghi phạm nước ngoài khác trong vụ giết người.

Hãng tin Reuters cho biết ông Kim Jong Nam, con trai cả của nhà cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il, đã bị tấn công vào sáng ngày thứ Hai tuần này tại nhà ga đi của sân bay quốc tế Kuala Lumpur. Theo cơ quan cảnh sát, ông Kim Jong Nam được đưa vào bệnh viện sau đó nhưng đã thiệt mạng trên đường đi.

Nữ nghi phạm đã bị cảnh sát bắt tại sân bay Kuala Lumpur và đi một mình vào thời điểm bị bắt, một tuyên bố của cảnh sát Malaysia cho biết. Nghi phạm bị nhận diện từ một đoạn video của hệ thống camera giám sát tại sân bay này. Hình ảnh từ video cho thấy đó là một phụ nữ trẻ, mặc áo phông có in chữ “LOL” ở ngực.

“Cảnh sát đang tìm kiếm các nghi phạm khác, đều là người nước ngoài”, Phó chánh thanh tra cảnh sát Noor Rashid Ibrahim nói với Reuters, nhưng từ chối nói về quốc tịch hay giới tính của các nghi phạm.

Trong khi đó, tờ Oriental Daily của Malaysia dẫn nguồn tin cảnh sát nói nghi phạm nữ bị bắt, 29 tuổi, khai đã đi cùng một người bạn nữ và 4 người đàn ông. Những người này đến Malaysia với tư cách du khách.

Nghi phạm nói rằng ngay sau khi họ hạ cánh tại sân bay, 4 người đàn ông nói rằng họ muốn chơi khăm một trong những hành khách. Họ chỉ đạo cô phun chất lỏng vào mặt người đàn ông đó, trong khi người bạn nữ bịt khăn vào mặt ông.

“Họ nói với tôi đó là một trò đùa. Tôi không biết việc đó nhằm giết ông ấy”, nghi phạm khai.

Nguồn tin cảnh sát cũng cho hay, sau khi tấn công, hai cô gái lên taxi rời hiện trường, 4 người đàn ông tách thành hai nhóm cũng rời khỏi sân bay. Tiếp đó, 6 người gặp nhau tại khách sạn ở Salak Tinggi, một nơi cách Kuala Lumpur khoảng 55 km.

Vào ngày thứ Ba, người bạn nữ của nghi phạm và 4 nam giới kia nói có việc phải ra ngoài và không trở lại. Nữ nghi phạm khai với cảnh sát vì không thạo đường ở Malaysia và muốn tìm bạn nên đã quay lại sân bay ngày hôm sau. Tại sân bay, người này đã bị bắt.

Reuters dẫn lời một quan chức cảnh sát Malaysia cho biết khi xảy ra vụ tấn công, ông Kim Jong Nam đang chuẩn bị lên máy bay để tới Macau. Một người nào đó đã ôm ông từ phía sau và giữ mặt ông. Sau đó, ông cảm thấy chóng mặt và tới quầy thông tin sân bay để xin được giúp đỡ.

Nguồn tin là nghị sỹ Hàn Quốc tiết lộ rằng theo cơ quan tình báo nước này, thời gian qua ông Kim Jong Nam sống cùng người vợ thứ hai ở Macau. Ngoài ra, ông còn có một người vợ khác và một người con trai ở Bắc Kinh.

Vụ sát hại ông Kim Jong Nam đã khiến Hàn Quốc tổ chức một cuộc họp an ninh khẩn cấp. Seoul vốn rất nhạy cảm với bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào từ Triều Tiên, đặc biệt là khi vụ sát hại ông Kim Jong Nam diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo.

Cảnh sát Malaysia nói ông Kim Jong Nam mang hộ chiếu với tên giả là Kim Chol, với ngày sinh cho thấy ông 46 tuổi.

Ngày 15/2, thi thể ông Kim Jong Nam đã được đưa tới một bệnh viện khác để tiến hành khám nghiệm pháp y.