10:49 12/09/2016

Bầu cử Mỹ: Bệnh tình Hillary Clinton thành tâm điểm

An Huy

Chiến dịch tranh cử của bà Clinton cáo buộc đối thủ đang đặt ra “thuyết âm mưu điên rồ về sức khỏe” của bà

Bà Clinton rời khỏi nhà con gái ở New York hôm 11/9 - Ảnh: AP/BBC.<br>
Bà Clinton rời khỏi nhà con gái ở New York hôm 11/9 - Ảnh: AP/BBC.<br>
Ứng viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton của Đảng Dân chủ đã được điều trị bệnh viêm phổi - bác sỹ của bà tiết lộ, sau khi bà Clinton bị mệt và phải về sớm tại một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9.

Theo tin từ BBC, bác sỹ Lisa Bardack nói bà Clinton đã được chẩn đoán mắc viêm phổi vào hôm thứ Sáu tuần trước và phải điều trị bằng kháng sinh. Tuy nhiên, vào hôm Chủ Nhật, cựu đệ nhất phu nhân đã rơi vào tình trạng bị mất nước trong cơ thể khi đang dự sự kiện ở New York.

Vì lý do này, bà buộc phải về sớm và lên xe với sự trợ giúp của các trợ lý.

Bác sỹ Bardack cho biết hiện bà Clinton đã khắc phục được tình trạng mất nước và “đang phục hồi tích cực”.

Không rõ liệu bà Clinton có thể tiếp tục lịch trình tranh cử đầy bận rộn của tuần này, bắt đầu là một loạt cuộc vận động ngân sách ở bang California vào ngày thứ Hai và thứ Ba.

Ngay lập tức, phe Cộng hòa đã đặt ra nhiều câu hỏi về tình trạng sức khỏe của bà Clinton, rằng liệu bà có đủ sức khỏe để đảm nhiệm cương vị lãnh đạo nước Mỹ.

Đối thủ thuộc Đảng Cộng hòa của bà Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump, tháng trước từng nói rằng bà “thiếu sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần” để làm Tổng thống và chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Bác sỹ Bardack khi đó đã “phản pháo” lại nhận định trên của vị tỷ phú bất động sản, nói rằng bà Clinton “có sức khỏe tuyệt vời và phù hợp để làm Tổng thống Mỹ”. Vị bác sỹ cũng nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ đã hoàn toàn bình phục kể từ khi trải qua một cuộc phẫu thuật tán cục máu đông vào năm 2012.

Chiến dịch tranh cử của bà Clinton đang cáo buộc đối thủ đặt ra “thuyết âm mưu điên rồ về sức khỏe” của bà.

Bà Clinton năm nay 68 tuổi, còn ông Trump 70 tuổi.

Tuần qua chứng kiến một số chuyện không vui đối với bà Clinton trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Vào hôm thứ Sáu, bà đã “lỡ miệng” nói rằng một nửa số người ủng hộ Trump là “những người tồi tệ”. Hôm thứ Bảy, bà Clinton đã phải lên tiếng xin lỗi vì phát biểu này.

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa là diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa bà Clinton và ông Trump. Dự kiến, cuộc tranh luận này sẽ diễn ra vào ngày 26/9. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 8/11.

Các ứng cử viên Tổng thống Mỹ trước đây đều cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe của họ chi tiết hơn so với bà Clinton và ông Trump. Chẳng hạn, trong cuộc bầu cử năm 2008, ứng cử viên Cộng hòa John McCain đã cho các nhà báo xem 1.173 trang hồ sơ sức khỏe của ông sau khi có tin đồn ông bị ung thư.

Không chỉ có bà Clinton, mà ông Trump cũng chịu áp lực đòi ông cung cấp thông tin về sức khỏe.

Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, bác sỹ của ông Trump viết một lá thư ngắn gọn nói rằng huyết áp và các kết quả kiểm tra sức khỏe của cựu ngôi sao truyền hình thực tế “đều hết sức tuyệt vời” và ông là “người khỏe nhất từ trước đến nay có thể đắc cử Tổng thống Mỹ”.