14:55 27/07/2010

BP công bố mức lỗ ròng cao kỷ lục

Minh Huy

Tập đoàn BP vừa công bố mức lỗ kỷ lục trong quý 2 do phải chi phí khổng lồ cho việc xử lý dầu loang trên vịnh Mexico

BP lỗ ròng hơn 17 tỷ USD trong quý 2/2010.
BP lỗ ròng hơn 17 tỷ USD trong quý 2/2010.
Tập đoàn dầu lửa BP của Anh vừa công bố mức lỗ kỷ lục trong quý 2 do phải chi phí khổng lồ cho việc xử lý dầu loang trên vịnh Mexico.

Theo CNN Money, lỗ ròng của BP trong thời gian từ tháng 4-6/2010 ở mức 17,2 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước hãng này lãi 4,39 tỷ USD.

Quý 1/2010, lợi nhuận của BP tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Tháng 3/2010, BP đồng ý mua 7 tỷ USD tài sản từ tập đoàn Devon tại vịnh Mexico, Brazil và Azerbaijan.

BP cho biết, trong quý 2 vừa qua, hãng đã chi 32,2 tỷ USD để xử lý vụ tràn dầu, sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Số tiền này bao gồm một quỹ 20 tỷ USD mà công ty đồng ý thành lập trong tháng 6 để giải quyết những thiệt hại có liên quan tới vụ việc.

Đây là công bố tài chính đầu tiên của tập đoàn BP kể từ khi xảy ra vụ rò rỉ dầu trên vịnh Mexico hôm 20/4 làm 11 người thiệt mạng.

BP hiện đang phải bán bớt một số tài sản, hạn chế đầu tư và hạ mức cổ tức để tăng lượng tài chính cho việc xử lý dầu loang.

Tuần trước, tập đoàn này đã công bố bán số tài sản trị giá 7 tỷ USD tại Mỹ, Canada, Ai Cập cho tập đoàn Apache. Hãng cũng đang thúc đẩy bán số tài sản và vốn góp trong các dự án ở Việt Nam và Pakistan.

Trong một động thái khác có liên quan, nguồn tin báo chí nước ngoài sáng 27/7 cho hay, ban lãnh đạo BP đã chính thức chấp thuận thay thế giám đốc điều hành. Dự kiến, giám đốc điều hành mới của BP sẽ đảm nhận cương vị từ ngày 1/10 tới.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, cho dù ai là người lãnh đạo thì các giám đốc của BP vẫn phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Họ cần phải thuyết phục các cổ đông, các nhà quản lý và quan chức chính phủ ở Mỹ và các quốc gia khác, nơi BP hoạt động, rằng BP có thể trả được mọi chi phí liên quan đến tràn dầu, làm sạch khu vực ảnh hưởng và vẫn đảm bảo phát triển kinh doanh trên khắp thế giới.