17:12 05/04/2011

BP tái khoan dầu ở vịnh Mexico là “tin vịt”

Hồng Ngọc

“Hoàn toàn không có một thỏa thuận nào như thế, và cũng sẽ chẳng có một thỏa thuận như vậy", Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ nói

Vụ nổ giàn khoan dầu trên vịnh Mexico đã gây ra thảm họa sinh thái nghiêm trọng.
Vụ nổ giàn khoan dầu trên vịnh Mexico đã gây ra thảm họa sinh thái nghiêm trọng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Kenneth Salazar đã bác bỏ thẳng thừng tin cho rằng, chính phủ nước này đang tiến tới một thỏa thuận cho phép tập đoàn dầu khí BP của Anh tái khoan dầu tại vịnh Mexico. 

Từ Mexico City, ông Salazar đã phủ nhận tin đồn cho rằng, Chính phủ Mỹ đang tiến tới một thỏa thuận với BP, hãng dầu khí đã phải bồi thường hàng chục tỷ USD cho vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon làm 11 công nhân thiệt mạng và 4,9 triệu thùng dầu tràn ra vịnh Mexico hồi gần một năm trước.

“Hoàn toàn không có một thỏa thuận nào như thế, và cũng sẽ chẳng có một thỏa thuận như vậy. Đó đơn giản là một sự hiểu lầm”, ông Salazar nói.

Trước đó, tờ Sunday Times cho hay, BP sẽ nối lại hoạt động khoan dầu ở vùng nước sâu thuộc vịnh Mexico trong tháng 7. Theo báo này, BP đang xin phép các nhà chức trách Mỹ được tiếp tục khoan tại 10 giếng dầu và cam kết đáp ứng các yêu cầu an toàn khắt khe hơn.

Dẫn một nguồn tin thân cận với BP, Sunday Times cho hay, tập đoàn dầu khí Anh hy vọng sẽ nối lại hoạt động khoan dầu trong mùa hè này, khi thể hiện khả năng đáp ứng các yêu cầu mà các nhà quản lý hoạt động khoan dầu ngoài khơi của Mỹ đưa ra.

Tờ Sunday Times còn cho biết thêm bước đầu BP sẽ chỉ được phép duy trì hoặc gia tăng sản lượng tại các giếng dầu đang khai thác. Tờ báo này cũng dẫn lời Chủ tịch BP Henric Svanberg phát biểu hồi tháng trước rằng, thảm họa tràn dầu không phải là lý do để ngừng hoạt động khoan dầu ở vùng nước sâu.

Sau khi xảy ra thảm họa tràn dầu cách đây gần một năm, Washington đã áp đặt lệnh cấm khoan dầu ở vùng nước sâu thuộc vịnh Mexico, nhưng sau đó đã dỡ bỏ hồi tháng 10 năm ngoái. Washington cũng đưa ra các tiêu chuẩn an toàn khắt khe hơn.

Tuần trước, tập đoàn dầu khí BHP Billition của Australia đã bắt đầu thực hiện khoan dầu tại vùng nước sâu trong vịnh Mexico, sau khi được cấp phép tiếp tục khai thác dầu tại vịnh Mexico vào ngày 11/3. Đây là hoạt động khai thác đầu tiên sau khi Mỹ ban hành lệnh cấm khai thác dầu tại khu vực này.

Ông Salazar cho biết, BP sẽ phải tuân thủ “các tiêu chuẩn tương tự như những công ty khác. Các tiêu chuẩn “khắt khe” mới bao gồm “việc đáp ứng được yêu cầu về khả năng ngăn chặn các vụ nổ ngoài khơi”, Cơ quan Quản lý năng lượng đại dương Mỹ cho hay.