13:15 01/08/2014

Bùng phát dịch Ebola lớn nhất trong lịch sử

Diệp Vũ

Gần 700 người đã thiệt mạng. Giới chuyên gia y tế cảnh báo, Ebola có thể lan sang cả châu Á và châu Âu

Theo các chuyên gia y tế, các triệu chứng của Ebola bao gồm sốt cao, đau
 cơ, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí là suy nội tạng và chảy máu không thể
 cầm.
Theo các chuyên gia y tế, các triệu chứng của Ebola bao gồm sốt cao, đau cơ, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí là suy nội tạng và chảy máu không thể cầm.
Theo tin từ CNBC, quốc gia châu Phi Sierra Leone ngày 31/7 đã công bố tình trạng khẩn cấp về bùng phát dịch virus Ebola lớn nhất trong lịch sử. Tổng thống Sierra Leone đã huy động lực lượng an ninh và thiết lập các biện pháp kiểm soát đi lại nhằm ngăn chặn sự lan rộng của loại virus chết người này.

Đợt dịch đã khiến hơn 1.200 người ở 3 quốc gia Tây phi nhiễm virus Ebola và gần 700 người trong số này đã thiệt mạng. Đại dịch càng khiến giới truyền thông chú ý khi có hai người Mỹ bị nhiễm Ebola và một người Liberia có gia đình ở Mỹ đã chết vì virus này.

Hôm thứ Tư tuần này, tổ chức hòa bình Peace Corps đã rút hơn 300 tình nguyện viên ra khỏi Liberia, Sierra Leonoe và Guine. Hai tình nguyện viên của Peace Corps đang được cách ly và kiểm dịch trước khi nhập cảnh trở lại Mỹ do có tiếp xúc với một người đã chết vì virus Ebola. Thông tin này được một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ với hãng tin AP. Hiện các tình nguyện viên này chưa có triệu chứng đã nhiễm loại virus chết người.

Bệnh viên Đại học Emory ở thành phố Atlanta của Mỹ cho biết đang chuẩn bị một đơn vị cách ly đặc biệt để tiếp nhận một bệnh nhân nhiễm Ebola là người Mỹ được chuyển về từ châu Phi trong vài ngày tới.

Tổng thống Sierra Leone, ông Ernest Bai Koroma, ngày 31/7 nói, nước này gặp thách thức vô cùng lớn trước đại dịch Ebola và cần tới những biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự lan rộng của bệnh dịch.

“Sierra Leone đang ở trong một trận chiến lớn. Thất bại không phải là một lựa chọn”, ông Koroma phát biểu. Ông Koroma nói rằng, việc chiến đấu chống lại trận dịch này là một cách để thể hiện lòng kính trọng đối với những người đã chết vì Ebola, bao gồm tiến sỹ Sheik Umar Khan, người dẫn đầu cuộc chiến chống lại Ebola ở Sierra Leone cho tới khi khi qua đời vì chính căn bệnh này cách đây ít ngày.

“Ebola là có thực và chúng ta phải ngăn chặn sự lan truyền của nó”, Tổng thống Koroma nói.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép Sierra Leone áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm huy động lực lượng an ninh để bảo vệ các quan chức trong ngành y tế và các trung tâm kiểm dịch.

“Căn bệnh đã vượt khỏi phạm vi chống đỡ của bất kỳ quốc gia hay cộng đồng nào”, Tổng thống Koroma nhận định trong một tuyên bố. Ông Koroma cũng đã quyết định hủy chuyến đi tới Washington để tham dự một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Phi vào tuần tới. “Ảnh hưởng của Ebola về mặt xã hội, kinh tế, tâm lý và an ninh đòi hỏi phải tăng cường các biện pháp ở phạm vị quốc tế, quốc gia, liên ngành, và cộng đồng”.

Theo ông Koroma, cơ quan chức năng của Sierra Leone sẽ rà soát từng căn nhà ở nước này để tìm các bệnh nhân nhiễm Ebola và cách ly họ. Ngoài ra, các biện pháp kiểm dịch tại sân bay quốc tế Lungi của nước này cũng sẽ được thắt chặt.

Theo các chuyên gia y tế, các triệu chứng của Ebola bao gồm sốt cao, đau cơ, buồn nôn, tiêu chảy, thậm chí là suy nội tạng và chảy máu không thể cầm.

Chính phủ Nigeria mới đây đã ban lệnh đình chỉ tất cả các chuyến bay của hãng hàng không khu vực châu Phi ASky Airlines đến nước này do đã bay qua các vùng có người nhiễm Ebola. Tuần trước, một hành khách trên chuyến bay của hãng này đã tử vong do nhiễm Ebola. NBC News cho biết, người thiệt mạng là một người Mỹ khoảng 40 tuổi.

Tại Liberia, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu cơ quan hàng không áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn đại dịch, như kiểm soát chặt chẽ những người ra vào sân bay và các nhân viên làm việc trong sân bay được trang bị găng tay, nước sát trùng và các phương tiện bảo hộ để ngăn ngừa lây bệnh khi tiếp xúc với hành khách và hành lý tại sân bay. Nước này cũng đã siết chặt kiểm soát biên giới, đóng phần lớn cửa khẩu và cấm tụ tập nơi công cộng.

Giới chuyên gia y tế cảnh báo, Ebola có thể lan sang cả châu Á và châu Âu. Hãng tin AFP cho hay, Hồng Kông đã thực hiện các biện pháp kiểm dịch đối với những trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Các biện pháp này được áp dụng dù trước đó, một người phụ nữ đến từ châu Phi được chẩn đoán âm tính với Ebola.

Về phần mình, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đã chuẩn bị sẵn sàng để điều trị cho các bệnh nhân bị nhiễm Ebola ở 28 nước thành viên. Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã chủ trì một cuộc họp đặc biệt để đánh giá tình hình bệnh dịch. Một số hãng hàng không châu Âu đã cắt các tuyến bay đến các nước đang bị ảnh hưởng bởi Ebola, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không khuyến cáo hạn chế đi lại.

Dự kiến, trong ngày hôm nay (1/8), WHO sẽ có cuộc họp với các nước Tây Phi để bàn về các biện pháp chống dịch.