16:15 04/06/2012

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên

Hoài An

Những bức ảnh công bố thời gian gần đây về Triều Tiên đã khiến nhiều người ngạc nhiên

Điều cần lưu ý là thủ đô của Triều Tiên đã gần như bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 1950 - Ảnh: SAI.
Điều cần lưu ý là thủ đô của Triều Tiên đã gần như bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 1950 - Ảnh: SAI.
Những bức ảnh công bố thời gian gần đây về Triều Tiên đã khiến nhiều người ngạc nhiên về những công trình kiến trúc tráng lệ tại thủ đô Bình Nhưỡng.

Điều cần lưu ý là thủ đô Bình Nhưỡng đã gần như bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên vào thập niên 1950. Phần lớn những tòa nhà sau đó đã được dựng lại cuối từ những năm 1960, nên mỗi công trình đều mang đậm ý nghĩa lịch sử phát triển của mảnh đất này.

Dưới đây là "chân dung" các công trình kiến trúc đáng chú ý ở Bình Nhưỡng do trang Business Insider tập hợp và giới thiệu.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 1
Khu vực các cơ quan hành chính của Chính phủ Triều Tiên trên quảng trường Kim Nhật Thành, nơi diễn ra các cuộc duyệt binh hoành tráng.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 2
Tượng đồng hai cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành và Kim Jong-il được tạc bằng đồng và đặt trên đồi Mansu.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 3
Ngọn đuốc hồng trên đỉnh tháp Juche. Từ "juche" trong tiếng Triều có nghĩa là "tự cường".

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 4
Thư viện Nhân dân nằm bên sông Taedong. Đây là thư viện chính ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 5
Quảng trường Kim Nhật Thành nhìn từ Thư viện Nhân dân.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 6
Đài kỷ niệm thành lập đảng gồm ba hình tượng bút lông, búa và liềm. Ba cấu trúc này tượng trưng cho trí thức, công nhân và nông dân.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 7
Mái vòm tái thống nhất với hình ảnh hai người phụ nữ trong trang phục truyền thống đang cùng đỡ một tấm đồ đất nước Triều Tiên không bị chia cắt.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 8
Khải hoàn môn, được xây dựng nhân kỷ niệm 70 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Nhật Thành.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 9
Ga tàu điện ngầm Bình Nhưỡng, một trong hai nhà ga mở cửa cho khách nước ngoài.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 10
Sân băng Bình Nhưỡng được xây dựng vào năm 1981, có 6.000 chỗ ngồi.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 11
Một khu chung cư ở Bình Nhưỡng.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 12
Nhà hát nhân dân Bình Nhưỡng có sức chứa hơn 2.000 người.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 13
Cung thiếu nhi Mangyongdae là một công trình cao 6 tầng được xây dựng năm 1989.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 14
Rạp xiếc Bình Nhưỡng với 3.500 chỗ ngồi.

Chiêm ngưỡng những công trình tráng lệ tại Triều Tiên - Ảnh 15
Tháp Chollima cao 45 m trên đồi Mansu.