09:54 26/12/2015

Chống khủng bố, Trung Quốc bắt công ty công nghệ mở “cửa hậu”

An Huy

Sắp được thông qua, dự thảo luật chống khủng bố của Trung Quốc đang gây nhiều tranh cãi

Hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng dao tại một nhà ga ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc tháng 3/2014 - Ảnh: Economist.<br>
Hiện trường vụ tấn công khủng bố bằng dao tại một nhà ga ở Côn Minh, Vân Nam, Trung Quốc tháng 3/2014 - Ảnh: Economist.<br>
Quốc hội Trung Quốc dự kiến sẽ thông qua một luật mới về chống khủng bố vào ngày Chủ Nhật tuần này - Reuters đưa tin.

Đây là một dự thảo luật gây tranh cãi, đã vấp phải sự chỉ trích của Mỹ và các nhà hoạt động nhân quyền đối với các điều khoản về an ninh mạng.

Dự luật quy định các công ty công nghệ phải thiết lập “cửa hậu” đối với các sản phẩm của họ hoặc giao nộp thông tin nhạy cảm cho Chính phủ Trung Quốc. Một số tổ chức đại điện cho các doanh nghiệp phương Tây cũng không đồng tình với dự luật này của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông đã trực tiếp bày tỏ quan ngại về dự luật chống khủng bố của Trung Quốc với Chủ tịch nước này Tập Cận Bình.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Quốc hội Trung Quốc cho biết sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày Chủ Nhật để nói về luật mới, sau khi kết thúc phiên làm làm việc. Theo hệ thống của Trung Quốc, dự luật chắc chắn sẽ được Quốc hội nước này thông qua.

Tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã bày tỏ lo ngại về dự luật nói trên, cho rằng dự luật sẽ gây hại hơn là làm lợi cho cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngay lập tức phản pháo, nói rằng các công ty công nghệ chẳng có gì phải sợ, và Mỹ không có quyền can thiệp.

Ngày 24/12, Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh có một động thái bất thường là ra cảnh báo về nguy cơ người phương Tây có thể bị tấn công ở khu vực Sanlitun, một khu vực mua sắm và ngoại giao có đông người nước ngoài tại thành phố này.

Cảnh sát Trung Quốc đã tăng cường tuần tra sau khi cảnh báo trên được đưa ra, nhưng đến nay chưa phát hiện thấy nguy cơ cụ thể nào.

Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng một bài bình luận nói Mỹ nên ngừng “nói đi nói lại” về luật chống khủng bố của Trung Quốc và thay vào đó hãy giúp Bắc Kinh chống khủng bố.

“Những người vô tội luôn là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, và đó là lý do tại sao Chính phủ Trung Quốc có hành động cương quyết để bảo vệ người dân của mình, và cả người dân Mỹ đang hưởng kỳ nghỉ Giáng sinh ở khu Sanlitun của Bắc Kinh”, bài báo viết.

Giới chức ở Washington cho rằng dự luật chống khủng bố mới của Trung Quốc - kết hợp với các dự thảo quy định mới trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm, cùng các cuộc điều tra chống độc quyền - đang tạo áp lực pháp lý không công bằng nhằm vào các công ty nước ngoài.

Trong khi đó, các quan chức Trung Quốc nói nước này đang đối mặt nguy cơ ngày càng lớn từ các tổ chức phiến quân và ly khai, đặc biệt ở khu vực Tân Cương, nơi hàng trăm người đã chết trong các vụ tấn công xảy ra những năm gần đây.