08:35 05/11/2010

Chủ tịch FED “không hiểu gì về kinh tế”

Thu Lan

"Nếu đưa cho ông ấy một cái máy in tiền, chắc chắn ông ấy sẽ chạy hết công suất", nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers nhận xét

Nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers.
Nhà đầu tư huyền thoại Jim Rogers.
Quyết định bơm thêm 600 tỷ USD vào nền kinh tế của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke, chứng tỏ sự hiểu biết về kinh tế của ông ấy rất kém, Chủ tịch hãng Rogers Holdings - Jim Rogers nhận xét.

Phát biểu ngày hôm qua (4/11) tại trường đại học Oxford, ông Rogers, 68 tuổi, nói rằng: "Thật đáng tiếc là, ông Bernanke không hiểu gì về kinh tế, ông ấy không hiểu về tiền tệ cũng như tài chính". "Ông ấy chỉ biết mỗi việc in tiền", nhà đầu tư huyền thoại bổ sung.

"Sự nghiệp của ông ấy dựa trên nghiên cứu về việc in tiền", ông Rogers nói. "Nếu đưa cho ông ấy một cái máy in tiền, chắc chắn ông ấy sẽ cho chạy hết công suất".

Trước đó, hôm 3/11, FED công bố sẽ mua thêm 600 tỷ trái phiếu kho bạc, nhằm giảm bớt tỷ lệ thất nghiệp và ngăn chặn lạm phát. Đồng thời, FED cũng giữ nguyên lãi suất cơ bản gần bằng 0.

Trong tuyên bố của mình, FED cho biết, tiến trình hồi phục của nền kinh tế đầu tàu đang diễn ra rất chậm chạp trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở mức cao, 9,6%.

“Việc làm mất giá đồng tiền không bao giờ hữu ích”, nhà đầu tư huyền thoại Rogers nhận xét.

Phát ngôn viên của FED tại Washington, David W. Skidmore, không bình luận gì về ý kiến trên.

Ông Rogers là người đã dự đoán chính xác thời điểm khởi đầu cuộc bùng nổ giá hàng hóa toàn cầu năm 1999. Theo ông, nhà đầu tư nên chuyển tiền sang những tài sản "thực tế" như vàng bạc hay nông sản. Ông cũng khuyên sinh viên nên bỏ các dự định xin việc làm ở Phố Wall hoặc trung tâm tài chính London, thay vào đó nên nghiên cứu về nông nghiệp và khai khoáng.

Ông Rogers, người đã mô tả nước Mỹ như một quốc gia nặng nợ nhất trong lịch sử, từ chối bình luận về cách thức đầu tư của cá nhân ông vào các loại tài sản.

Chủ tịch hãng Rogers Holdings từng đi du lịch vòng quanh thế giới bằng xe máy và ôtô trong giai đoạn thập niên 1990 để xem xét các ý tưởng đầu tư.