12:56 01/08/2016

Clinton tố hacker Nga tấn công hệ thống máy tính Đảng Dân chủ

Bình Minh

Bà Clinton cũng không quên đặt ra những nghi vấn xung quanh thái độ thân mật mà Trump dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: Reuters.<br>
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton - Ảnh: Reuters.<br>
Bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, ngày 31/7 đã cáo buộc tình báo Nga tấn công (hack) hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC). Theo hãng tin Reuters, bà Clinton cũng không quên đặt ra những nghi vấn xung quanh thái độ thân mật mà đối thủ Donald Trump dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Chúng tôi biết lực lượng tình báo Nga tấn công DNC và chúng tôi biết họ đã dàn xếp để nhiều trong số những email đó được tung lên mạng. Chúng tôi cũng biết rằng Donald Trump đã thể hiện thái độ sẵn sàng ủng hộ rất có vấn đề dành cho Putin”, bà Clinton nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn chương trình “Fox News Sunday”.

Nhà Trắng đã từ chối đồn đoán về việc ai là người đứng sau việc tấn công vào mạng máy tính của Đảng Dân chủ, và chỉ nói Cục Điều trang Liên bang (FBI) đang tiến hành điều tra. Tuy nhiên, các chuyên gia an ninh mạng và giới chức Mỹ nói họ tin rằng Nga đã “đạo diễn” vụ rò rỉ email của Đảng Dân chủ để gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 8/11/2016.

Vào cuối tuần vừa rồi, Reuters đưa tin mạng máy tính thuộc chiến dịch vận động tranh cử của bà Clinton đã bị tấn công. Vụ tấn công này nằm trong một cuộc tấn công lớn nhằm vào hệ thống máy tính các tổ chức chính trị thuộc Đảng Dân chủ.

Nước Mỹ sẽ không bỏ qua cho bất kỳ hành động tấn công mạng nào từ một quốc gia khác, đặc biệt khi thủ phạm của hành động đó lại là một quốc gia thù địch với Mỹ - cựu Ngoại trưởng Mỹ nói.

“Ông Trump đã khuyến khích hành động tấn công và ca ngợi Putin, bất chấp những hành động như vậy bị cho là nỗ lực có chủ ý nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Tôi cho rằng những việc làm này đã đặt ra vấn đề về an ninh quốc gia”, bà Clinton nói.

Khi được hỏi liệu bà có cho rằng ông Putin muốn ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, bà Clinton nói bà sẽ không vội đưa ra kết luận. “Nhưng tôi cho rằng những gì đã diễn ra trên thực tế đặt ra câu hỏi về việc người Nga có thể đã can thiệp vào cuộc bầu cử của chúng ta, vào nền dân chủ của chúng ta”, bà phát biểu.

Trước đây, Trump - ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa - từng ca ngợi Putin, nói rằng ông chủ điện Kremlin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn Tổng thống Mỹ Barack Obama - một người Dân chủ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tuần trước, Trump đã “mời” Nga “đi tìm” hàng chục nghìn email “bị thất lạc” của bà Clinton thời bà còn là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ. “Hỡi nước Nga, nếu các bạn đang nghe tôi nói, thì tôi hy vọng các bạn có thể tìm 30.000 bức email bị thất lạc”, Trump nói trước báo giới.

Phát biểu này của Trump ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của các chuyên gia tình báo nói ông đang kêu gọi một chính phủ nước ngoài do thám nước Mỹ. Sau đó, vị tỷ phú bất động sản này tìm cách “chữa cháy” bằng cách nói rằng ông bị “châm biếm” với câu nói trên.

Nhà sáng lập trang Wiki Leaks, ông Julian Assange, ngày 31/7 đã từ chối trả lời câu hỏi liệu có phải một chính phủ nước ngoài đã cung cấp những email bị rò rỉ của DNC cho trang này hay không. “Đây là một câu hỏi mang tính đồn đoán thú vị dành cho các nhà báo”, ông Assange nói với chương trình “Meet the Press” của kênh NBC.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Fox, bà Clinton nói việc Trump có những chủ trương “phù hợp với mong muốn của Nga trong chính sách đối ngoại” là một trong những lý do khiến ông không phù hợp là vị tổng tư lệnh của nước Mỹ.

Hồi đầu tháng này, Trump gây quan ngại khi phát tín hiệu rằng nếu đắc cử, ông có thể từ bỏ điều khoản về phòng vệ tập thể của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp Nga gây hấn nếu như các thành viên của khối này không chi trả đầy đủ chi phí. Trump cũng tuyên bố có thể xem xét nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Nga và công nhận việc Nga sáp nhập Crimea.

Hôm 31/7, Trump nói về việc Nga sáp nhập Crimea với thái độ đồng tình. “Theo như những gì tôi được biết, thì người dân Crimea muốn về với Nga hơn”, ông nói trên chương trình “This Week” của kênh ABC.

Trump cũng nói Putin “sẽ không nhảy vào Ukraine”, và ngay lập tức vấp phải phản ứng của Jake Sullivan, cố vấn của bà Clinton.

“Nga đã nhảy vào Ukraine. Ông ta không biết điều đó hay sao”, ông Sullivan viết trong một tuyên bố.

Trump vẫn thường nói bóng gió về mong muốn làm dịu quan hệ giữa Washington và Moscow. “Có một mối quan hệ tốt với Nga là một việc tốt, chẳng tệ chút nào”, Trump nói với kênh ABC.

Sau mỗi tuyên bố như vậy của Trump, các nhà vận động tranh cử của Trump lại phải ra sức “chữa cháy”. “Tôi nghĩ ông Trump đã nói rõ ràng rằng Nga là một quốc gia mà chúng ta cần cứng rắn”, nhà quản lý tranh cử của Trump, Paul Manafort, nói với chương trình “Face the Nation” của đài CBS.